Mùa giải 2016-17, sau khi lọt xuống tận vị trí thứ 10 trên BXH, Chelsea đã có một sự trở lại ngoạn mục dưới thời Antonio Conte, lên ngôi vô địch với một số điểm cách biệt ngay trong mùa đầu của HLV người Ý.
Tuy nhiên đến năm vừa rồi, The Blues lại đi vào vết xe đổ của chính mình khi lọt hẳn ra khỏi Top 4, mất vé đá Champions League và phải xuống chơi ở giải hạng hai châu Âu. Do đó hồi tuần trước, khi phải chứng kiến buổi lễ bốc thăm vòng bảng C1, hậu vệ của Chelsea Marcos Alonso đã cảm thấy rất ức chế.
"Khi thấy buổi bốc thăm vòng bảng trên TV và đội bóng của mình không có ở đó, tôi chỉ muốn đập vỡ TV ra."
"Tôi hi vọng đó sẽ là bài học cho mùa giải này, chúng tôi cần cố gắng cạnh tranh tại Premier League để giành vé dự Champions League. Tôi nghĩ mùa trước chúng tôi xứng đáng nhận được nhiều hơn, thật đau đớn khi giờ đây đội bóng không có mặt ở đó."
Tại Europa League 2018-19, đội chủ sân Stamford Bridge sẽ nằm cùng bảng đấu với PAOK Salonika, BATE Borisov và Videoton. Chắc hắn họ sẽ phải có được một suất đi tiếp.
Ông lớn còn lại của bóng đá Anh cũng phải đá C2 là Arsenal, sẽ cạnh tranh với Qarabag FK, Sporting Lisbon và Vorskla Poltava.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam