MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • Sao Bayern: "Nhìn gương M.U mà liệu..."

    15:34 Thứ ba 03/04/2018 | 1

    BongDa.com.vn Tiền vệ Javi Martinez của Bayern Munich cho rằng đội bóng của anh phải chiến đấu hết mình và tuyệt đối không được chủ quan trước Sevilla.

    Khi những lá thăm may rủi đưa "Hùm xám" gặp Sevilla, nhiều người đã nghĩ về một kết quả dễ dàng cho đại diện của nước Đức. Tuy nhiên, Javi Martinez cho biết đội bóng Tây Ban Nha không hề dễ chơi nếu so với Real Madrid hay Barcelona, nếu muốn vượt qua vòng tứ kết, Bayern phải thi đấu nỗ lực và tập trung.

    "Nhiều người đã nghĩ Bayern gặp may khi chỉ phải gặp Sevilla nhưng thực tế họ không phải là tay mơ. Nếu không thi đấu với 100% phong độ, họ sẽ cho chúng tôi nếm trái đắng. Trận đấu với Manchester United là một ví dụ điển hình, Sevilla đã chơi cực hay trên sân Old Trafford và ghi bàn thắng ở thời điểm quan trọng. Đó là lí do vì sao họ là đối thủ không thể bị coi thường", cầu thủ 29 tuổi cho biết.

    Tiền vệ Bayern Munich:

     Javi Martinez lên tiếng cảnh báo những người đồng đội không được chủ quan.

    Với kinh nghiệm của mình khi còn thi đấu tại La Liga trong màu áo Athletic Bilbao, Javi Martinez đã cảnh báo các đồng đội phải hết sức tập trung trong trận đấu tại sân Sanchez Pizjuan. 

    "Khi còn thi đấu ở Tây Ban Nha, tôi đã cùng Bilbao hành quân rất nhiều lần đến Sanchez Pizjuan. Họ có những cổ động viên tuyệt vời và không thiếu phần máu lửa. Không khí ở đấy không khác gì một buổi tiệc, điều này sẽ gây khó cho các cầu thủ đội khách mỗi khi chơi ở sân của Sevilla. Như đã nhấn mạnh, Bayern phải nỗ lực và tập trung nếu muốn có một trận thắng trên sân khách", Javi Martinez nói thêm.

    Sự thận trọng của Javi Martinez là hoàn toàn có cơ sở nếu nhìn vào những con số thống kê. Trong 4 năm qua, Bayern Munich đều bị loại ở vòng knock-out khi phải đối đầu với các đội bóng Tây Ban Nha, gần nhất là Real Madrid ở mùa giải 2016-2017.

    Xem bậc thầy phòng ngự Javi Martinez:

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kha Võ - BongDa.com.vn - TTVN | 13:30 03/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...