MỚI NHẤT :
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Sao Arsenal tự tin vô địch Champions League

    20:09 Thứ sáu 02/12/2016 | 3

    BongDa.com.vn Mesut Oezil tin rằng anh và các đồng đội có thể tận dụng thế mạnh của mình và bước lên ngôi vô địch ở đấu trường danh giá nhất Châu Âu năm nay.

    mesutozil-cropped_3ddsu85y10751a804dkqg7f6o

     Oezil mơ về chức vô địch Champions League cùng Arsenal. Ảnh: Goal

    Mới đây, Oezil đã gây ra ‘cú shock’ với cổ động viên của Pháo thủ khi phát biểu mập mờ về việc trở lại thi đấu cho CLB Real Madrid. Hợp đồng hiện tại giữa Oezil và Arsenal còn thời hạn đến năm 2018, nhưng trong suốt mùa Hè vừa qua đã rộ lên vô số tin đồn về việc tiền vệ người Đức sẽ sớm nói lời chia tay với sân Emirates.

    Bản thân Oezil cũng không loại trừ khả năng sẽ trở lại khoác áo Kền Kền trắng. Tuy nhiên, anh cũng cho hay bản thân đang rất nỗ lực cống hiến cho Pháo thủ với mục đích giành được những danh hiệu cao quý ở mùa giải năm nay.

    Tôi nghĩ chúng tôi thiếu chút may mắn. Arsenal có lẽ không may mắn ở loạt bốc thăm knock out tại Champions League. Những năm trở lại đây, chúng tôi phải chạm mặt Barcelona và Bayern Munich từ rất sớm. Tuy nhiên sau đó chúng tôi vẫn còn cơ hội vượt qua họ. Nhưng chúng tôi thiếu đi sự tự tin khi đối đầu các đội bóng lớn, đặc biệt là ở vòng knockout. Tôi hy vọng năm nay sẽ vô địch Champions League cùng Arsenal. Tôi nghĩ chúng tôi là đội bóng có thể làm điều đó, như tôi đã nói, chỉ thiếu chút may mắn.”

    Bình An - Thể thao Việt Nam | 20:30 02/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...