MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Sannna Khánh Hoà BVN tham dự “của nợ” Toyota Mekong Cup

    14:13 Thứ hai 27/11/2017 | 2

    BongDa.com.vn Sau khi các đội bóng hàng đầu V-League từ chối tham dự giải Toyota Mekong Club Championship 2017,VFF đã thuyết phục được Sanna Khánh Hòa BVN đại diện cho Việt Nam tham dự giải lần này.

    Theo lý thuyết, nhà vô địch V-League sẽ là đội bóng tham dự sân chơi này, nhưng việc bất hợp lý của BTC đã khiến các ông lớn của Việt Nam như Hà Nội, Bình Dương, SHB Đà Nẵng… tỏ ra ngán ngẫm với Toyota Mekong Club Championship 2017.

    Giải đấu này bất hợp lý và thiếu tôn trọng V-League ở chỗ, năm thứ 2, ĐKVĐ Bình Dương phải đá từ bán kết, đội của Thái Lan chỉ phải đá chung kết dẫn đến việc chúng ta tẩy chay giải đấu này. Và năm nay, Myanmar cũng đã rút lui.

     - Bóng Đá

     Sanna Khánh Hòa BVN đại diện Việt Nam tham dự Toyota Mekong Club Championship 2017.

    Dù từ đầu năm, BTC giải đã có gửi lời mời SHB Đà Nẵng tham dự, nhưng việc mùa giải V-League 2017 kéo dài quá lâu nên HLV Lê Huỳnh Đức thẳng thừng từ chối để đảm bảo thể lực cho các học trò. Vì vậy, để tìm ra một đội bóng đủ tầm thay thế, VFF đã thuyết phục được Sanna Khánh Hòa BVN đại diện cho Việt Nam tại giải sắp tới, bởi thầy trò HLV Võ Đình Tân cũng chơi rất hay ở mùa giải năm nay.

    Để chuẩn bị cho giải đấu này, thay vì để các học trò nghỉ ngơi sau mùa giải kéo dài hơn 1 năm, đoàn quân HLV Võ Đình Tân buộc phải tập trung sớm vì theo kế hoạch Toyota Mekong Club Championship 2017 dự kiến diễn ra từ ngày 09/12 đến 06/01. Do năm nay đại diện Myanmar không tham dự thế nên giải chỉ còn 4 CLB đến từ Việt Nam, Thái Lan, Campuchia và Lào.

     - Bóng Đá

     Thầy trò HLV Võ Đình Tân tiếp tục bị "hành xác" sau một mùa giải dài.

    Đội thắng trong cặp đấu giữa Sanna Khánh Hòa BVN và ứng viên Campuchia sẽ giành quyền vào bán kết gặp Laos Toyota. Riêng Muangthong United được ưu tiên một suất cứng ở trận chung kết. Ngoài trừ trận bán kết, tất cả các cặp đấu còn lại đều diễn ra 2 lượt đi về.

    Được biết, đội vô địch giải năm nay sẽ nhận được 75,000 USD, đội đứng nhì, ba và tư sẽ nhận lần lượt 50,000, 30,000 và 10,000 USD. Trong khi đó giải thưởng cho cầu thủ xuất sắc nhất cũng lên đến 3,000 USD.

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 13:30 27/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...