MỚI NHẤT :
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Sanna Khánh Hòa BVN trước thềm V-League 2018: “Ngựa ô” cất vó

    08:40 Thứ bảy 03/03/2018 | 1

    BongDa.com.vn Dù không có được sự đầu tư mạnh mẽ về lực lượng trước mùa giải mới, nhưng Sanna Khánh Hòa vẫn hứa hẹn sẽ là đội bóng gây ra rất nhiều khó khăn cho các “đại gia” ở V-League 2018.

    Mùa giải 2017 có thể nói là một năm đầy thành công của thầy trò HLV Võ Đình Tân, khi họ không chỉ vượt mặt hàng loạt “đại gia” tên tuổi ở V-League như SHB Đà Nẵng hay B. Bình Dương để leo lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và về thứ hai tại Mekong Cup.

     - Bóng Đá

     Sanna Khánh Hòa BVN hứa hẹn sẽ gây rất nhiều khó khăn cho các "đại gia" ở V-League.

    Dù lực lượng không được đánh giá quá cao, nhưng bằng sự đoàn kết và tinh thần quyết tâm trong mỗi trận đấu, Sanna Khánh Hòa luôn biết cách tạo ra những khó khăn đối thủ của mình, điều đó giúp họ luôn nhận được sự dè chừng từ các đối thủ.

    Chuẩn bị cho V-League 2018, Sanna Khánh Hòa sẽ không có quá nhiều xáo trộn trong đội hình, bởi lãnh đạo đội bóng này đã nhanh chóng giữ chân thành công các cầu thủ có đóng góp quan trọng trong lối chơi như Quốc Chí, Ti Phông, Zarour hay Toure…và chỉ có 3 tân binh gồm Hữu Cảm, Văn Tùng và Công Thảo. Sự ổn định sớm về lực lượng đã giúp cho HLV Võ Đình Tân càng thêm tự tin trước khi bước vào mùa giải mới.

     - Bóng Đá

     Quốc Chí vẫn là gương mặt sáng giá nhất của đội bóng phố Biển.

    Giống như thường lệ, ở mùa giải năm nay BLĐ của họ không đặt mục tiêu quá cao nhằm để cầu thủ có được tâm lý thoải mái nhất ở mỗi trận đấu, như chia sẻ của HLV Võ Đình Tân: "Sanna Khánh Hòa BVN không đặt mục tiêu cụ thể ở V-League 2018 mà chỉ cố gắng phấn đấu từng trận một và nỗ lực giành vị trí cao nhất có thể.”

    Lực lượng sớm ổn định và tinh thần thoải mái khi không gặp áp lực về thành tích, Sanna Khánh Hòa BVN tiếp tục hứa hẹn là “ngựa ô” ở mùa giải năm nay, một V-League 2018 được đánh giá là rất hấp dẫn khi xuất hiện nhiều ứng cử viên cho chức vô địch. Hy vọng thầy trò HLV Võ Đình Tân sẽ đem lại nhiều màu sắc và sự kịch tính trong mỗi trận đấu của mình để đạt thành tích cao nhất.

    Đôi nét về Sanna Khánh Hòa BVN:

    Chủ tịch: Phan Tiến Lực

    GĐĐH: Trần Quang Thường

    HLV trưởng: Võ Đình Tân

    Đội trưởng: Trần Văn Vũ

    Tân binh:  Nguyễn Hữu Cảm, Trần Văn Tùng, Trương Công Thảo (Sài Gòn FC).

    Mục tiêu ở V-League 2018: Ở giữa BXH

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 06:55 03/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...