MỚI NHẤT :
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • Sang Trung Quốc đá bóng, đừng mơ lên tuyển

    08:53 Thứ tư 20/07/2016 | 12| 6

    BongDa.com.vn Tân HLV trưởng Italia, ông Giampiero Ventura đã cảnh báo Graziano Pelle về khả năng mất suất đá chính trên hàng công đội tuyển.

    wq

     Cơ hội đã khép lại với Pelle? Ảnh: Internet.

    Tại EURO 2016, Graziano Pelle là một trong những cái tên gây ấn tượng mạnh mẽ nhất của tuyển Italia. Nhiều nguồn tin khẳng định, sau khi tiếp quản Chelsea, HLV Antonio Conte sẽ lôi kéo trò cưng trên tuyển này về sân Stamford Bridge tuy nhiên, mọi thứ đang xoay chuyển nhanh chóng.

    Theo đó, Pelle đã quyết định gia nhập Shandong Luneng của Chinese Super League và trở thành cầu thủ nhận lương cao thứ 5 thế giới. Báo chí ví von rằng, Pelle 'đá 5 tháng đủ làm hàng xóm Ronaldo, 10 tháng đủ mua đảo'.

    Chính tân HLV trưởngItalia, ông Giampiero Ventura cũng không hài lòng với xu hướng này khi khẳng định: "Các cầu thủ cần có niềm khát khao chiến thắng mãnh liệt. Chuyển đến một giải đấu yếu kém hơn chắc chắn không hề có được ích lợi gì.

    Vì thế, 50% là Trung Quốc, phần còn lại quyết định các thương vụ chính là mức lương khổng lồ. Một cầu thủ hàng đầu phải có tâm lý vững vàng và mạnh mẽ. Pelle đã trải qua một kỳ EURO rất hay nhưng hãy chờ xem tương lai sẽ như thế nào.

    Dù sở hữu những phẩm chất rất tốt nhưng Alessandro Diamanti đã mất suất lên tuyển khi sang Trung Quốc chơi bóng. 23 cầu thủ đến EURO rất xứng đáng vì những gì họ đã thể hiện. Tuy nhiên, vẫn còn có những sự lựa chọn khác vì bóng đá luôn vận động không ngừng."

    Trước đó, Pelle đứng trước cơ hội được thi đấu cho một CLB lớn là Chelsea tuy nhiên, dễ hiểu cho quyết định của anh. Năm nay Pelle đã 31 tuổi và không còn nhiều năm đỉnh cao sự nghiệp, qua đó việc sang Trung Quốc sẽ giúp túi tiền của anh trở nên rủng rỉnh hơn.

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 09:00 20/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...