MỚI NHẤT :
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Sang PSG, “kẻ nổi loạn” nói lời phũ phàng về Inter

    21:11 Thứ năm 02/07/2020 | 1

    BongDa.com.vn Mặc dù đã chính thức thuộc về PSG, tiền đạo người Argentina vẫn không quên xát muối vào đội bóng cũ.

     

    Những khoảnh khắc ấn tượng của Mauro Icardi tại PSG

    Mauro Icardi từng ghi được 111 bàn thắng sau 188 trận ở Inter Milan. Mặc dù vậy, kể từ tháng 2/2019, mối quan hệ của tiền đạo người Argentina với Nerazzurri đã trở nên xấu đi.

    Mọi chuyện bắt đầu từ những yêu sách của Wanda Nara, người đại diện của chàng trai sinh năm 1993, trong quá trình gia hạn hợp đồng. Ngay lập tức, ban lãnh đạo Inter Milan quyết định tước băng thủ quân của Mauro Icardi. Cựu sao Sampdoria tiếp tục chống đối bằng cách từ chối tham dự trận đấu với Rapid Wien. Sau đó, anh đã bị treo giò nội bộ. Đến khi Antonio Conte trở thành HLV trưởng của Inter Milan, ông đã gạch tên Mauro Icardi ra khỏi kế hoạch của mình.

    Cuối tháng 8/2019, Mauro Icardi dọa kiện Inter Milan và đòi 1,5 triệu euro tiền bồi thường do tổn thất về tinh thần. Và đến ngày cuối cùng của phiên chợ mùa hè 2019, chàng trai người Argentina đã bị đẩy sang PSG theo dạng cho mượn.

    Icardi:

     Mauro Icardi thời còn ở Inter Milan.

    Trong màu áo đội bóng thủ đô nước Pháp, Icardi đã ghi được 20 bàn thắng sau 31 trận, góp công giúp PSG giành chức vô địch Ligue I và lọt vào tứ kết UEFA Champions League. Chứng kiến màn trình diễn của tiền đạo 27 tuổi, ban lãnh đạo PSG đã bỏ ra 50 triệu euro để kích hoạt điều khoản mua đứt từ Inter Milan.

    Mới đây, Mauro Icardi đã có buổi trả lời phỏng vấn với truyền thông của PSG. Khi chia sẻ về quyết định chuyển đến Parc des Princes, chàng trai người Argentina chắc chắn sẽ khiến cho các Interista thất vọng. Cụ thể, anh cho biết:

    “Năm nay, tôi 27 tuổi và đã dành nhiều thời gian ở Italia. Điều quan trọng đối với tôi là 1 bước tiến lớn trong sự nghiệp. Tôi muốn đến 1 CLB giống như PSG để giành các danh hiệu và chơi ở đẳng cấp cao nhất. Đó là lí do khiến tôi phải thay đổi.”

    Faro | 20:41 02/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...