MỚI NHẤT :
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Salah sắp hưởng đặc quyền chưa từng có ở thánh địa Mecca

    21:19 Thứ tư 25/04/2018 | 1

    Ngôi sao người Ai Cập chuẩn bị nhận món quà vô giá từ chính quyền Mecca sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Liverpool.

    Bleacher Report đưa tin, Mohamed Salah sẽ được khen thưởng vì thành tích giành danh hiệu cầu thủ hay nhất Premier League do Hiệp hội cầu thủ nhà nghề PFA trao tặng. Cụ thể, tiền đạo đang chơi cho Liverpool sẽ được đứng tên một mảnh đất tại Mecca - vùng đất thánh đón hàng triệu người hồi giáo hành hương về đây mỗi năm.

    Chia sẻ với truyền thông, Phó thị trưởng Mecca, ông Fahd Al-Rowky gọi Salah là "đại sứ hoàn hảo của Hồi giáo tại vương quốc Anh" và tuyên bố sẽ hết lòng ủng hộ ngôi sao người Ai Cập trong thời gian tới.

     - Bóng Đá

     Mohamed Salah sẽ trở thành chủ nhân của một mảnh đất ở thánh địa Mecca - nơi linh thiêng của những tín đồ Hồi giáo.

    "Sẽ có một con đường mang tên Mohamed Salah. Nếu nhà nước Saudi Arabia cho phép, Salah ngay lập tức trở thành chủ sở hữu của một mảnh đất tại thánh địa Mecca và sẽ có một nhà thờ hồi giáo được xây dựng trên mảnh đất mang tên cậu ấy", ông Fahd Al-Rowky cho biết.

    Trong lịch sử, chưa một cầu thủ bóng đá nào được hưởng những đặc quyền trên. Nếu không muốn giữ mảnh đất, Mohamed Salah có thể rao bán và tiền sẽ chuyển về tài khoản của ngôi sao sinh năm 1992.

    Mohamed Salah đang có một mùa giải thăng hoa cùng Liverpool. Cựu sao AS Roma đã ghi 43 bàn, kiến tạo 13 lần chỉ sau 47 trận, thậm chí vượt qua hai siêu sao Ronaldo, Messi để trở thành tiền đạo ghi bàn tốt nhất top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

     - Bóng Đá

     Giá trị chuyển nhượng của Mohamed Salah tăng gấp nhiều lần chỉ sau một mùa giải bùng nổ cùng Liverpool.

    Cú đúp của Salah đêm qua giúp Liverpool đặt một chân vào chung kết Champions League, bản thân "Vua Ai Cập" cũng thiết lập nhiều kỷ lục ghi bàn trong lịch sử đội bóng chủ sân Anfield.

    Màn trình diễn của Mo Salah đã chinh phục hầu hết người hâm mộ và giới chuyên môn. Nếu duy trì phong độ hiện tại và giúp Liverpool lên đỉnh Champions League, Salah chắc chắn sẽ là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng vàng - danh hiệu Ronaldo, Messi thay nhau thống trị trong suốt thập kỷ vừa qua.

    Tháng 10/2017, Mohamed Salah cũng được một tỷ phú người Ai Cập tặng một căn biệt thự vì chiến công đưa ĐTQG nước này giành vé dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1990. Tuy nhiên, ngôi sao 26 tuổi đã bán món quà được tặng và dùng toàn bộ số tiền để giúp đỡ cho người dân nghèo ở quê nhà.

    Tuấn Nguyên | 20:57 25/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...