MỚI NHẤT :
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • Sai lầm nào của Pochettino khiến Spurs bế tắc đến cùng cực?

    12:18 Chủ nhật 02/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Harry Kane là ngôi sao lớn nhất của Spurs, nhưng anh chỉ vừa trở lại sau chấn thương, tung một cầu thủ như vậy vào sân ngay từ đầu cho thấy Pochettino đã quá gượng gạo.

    Tottenham Hotspur đã không thể tạo nên bất ngờ nào trước một Liverpool già dặn kinh nghiệm, tuy nhiên Mauricio Pochettino đã có thể giúp đội bóng của mình làm tốt hơn nếu đội hình xuất phát không xuất hiện cái tên Harry Kane.

    Siêu sao người Anh đang là một trong những trung phòng hàng đầu thế giới, kỹ năng dứt điểm, chạy chỗ hay tự xoay sở độc lập Kane đều làm rất tốt, tầm ảnh hưởng của cầu thủ này là chẳng cần bàn cãi với tấm băng đội trưởng trên tay.

    Đây chính là sai lầm của Pochettino khiến Spurs bế tắc - Bóng Đá

     Harry Kane lu mờ hoàn toàn trước hàng thủ Liverpool.

    Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chấn thương trong trận bán kết lượt đi Champions League với Man City đã gạt Kane ra khỏi phần còn lại của mùa giải. Phút chót, anh kịp bình phục trước thềm trận chung kết, tất nhiên đi cùng đó là dấu hỏi cực lớn về phong độ.

    Chấp nhận cho Harry Kane đá chính, Pochettino đã chơi canh bạc được ăn cả, ngã về không, và nếu xét theo định luật Murphy, hay còn gọi là định luật bánh bơ là một cách ngôn hoặc trào phúng được phát biểu: "Việc gì có thể sai thì sẽ sai", thì phần thua đã thuộc về HLV người Argentina.

    Kane gần như mất hút trên sân trong suốt hiệp một, cả trận anh cũng chỉ có đúng 9 đường chuyền cùng 1 pha dứt điểm, quá khiêm tốn với vị trí trung phong mục tiêu. Mặt khác, Kane còn hạn chế rất nhiều đất diễn của Son Heung Min. Rõ ràng "tài nguyên" của các tiền vệ Spurs là có hạn, nhưng họ phải san sẻ ra cho 2 tiền đạo cùng lúc là không thể.

    Đây chính là sai lầm của Pochettino khiến Spurs bế tắc - Bóng Đá

     Cái kết không trọn vẹn cho hành trình đáng kinh ngạc của Spurs.

    Chưa kể với sự xuất hiện của Kane đã gián tiếp đẩy một cầu thủ có phong độ cao khác là Lucas Moura lên ghê dự bị. Cần nhớ rằng chính tiền vệ người Brazil đã lập cú hat-trick vào lưới Ajax Amsterdam để kéo Spurs lách qua khe cửa hẹp, có mặt trong trận chung kết.

    Harry Kane hay, nhưng phong độ lẫn khả năng bắt nhịp trận đấu sau khi bình phục chấn thương không cho phép đẳng cấp của anh lên tiếng, nhất là trong một trận cầu đỉnh cao như chung kết ChampionsLeague Gần như vô hại trên hàng công, Kane không đủ nguy hiểm để đe dọa, thu hút sự chú ý của hàng thủ Liverpool.

    Trận chung kết của Tottenham hẳn đã không kết thúc đơn giản như vậy nếu Pochettino quyết đoán hơn trong việc gạt ra Harry Kane, tiền đạo người Anh sẽ bắt nhịp trận đấu tốt nếu được tung vào sân từ ghế dự bị. Nhưng trong bóng đá làm gì có chữ nếu, mọi sai lầm đều phải trả giá, Pochettino chỉ còn biết tự trách mình mà thôi.

    Văn Phi | 12:05 02/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...