MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Roy Keane: "Sợ chấn thương thì hãy chuyển sang chơi... cờ"

    15:41 Thứ tư 04/10/2017

    BongDa.com.vn Huyền thoại của Man Utd khẳng định những cầu thủ nào lo ngại chấn thương trong khi thi đấu thì tốt nhất nên chuyển sang chơi môn khác.

    Huyền thoại của Manchester United, Roy Keane, đã phản ứng mạnh mẽ với những lo ngại về việc ngày càng gia tăng chấn thương trong bóng đá bằng cách nói nửa đùa nửa thật rằng: nếu ai sợ chấn thương thì tốt nhất hãy chuyển sang "chơi cờ vua".

    Roy Keane hiện là trợ lý cho HLV Martin O'Neill của đội tuyển Cộng hòa Ireland. Đội tuyển từng lọt vào vòng 2 của Euro 2016 vừa đón nhận tin không vui khi tiền đạo Kevin Doyle vừa tuyên bố giải nghệ sau thời gian dài bị chấn thương hành hạ.

    Roy Keane:

     Roy Keane hiện là trợ lý cho HLV Martin O'Neill của đội tuyển Cộng hòa Ireland. 

    Gia đình cựu tiền đạo West Bromwich Albion, Jeff Astle, đã phát động chiến dịch bảo vệ tốt hơn cho các cầu thủ hiện đại sau khi ông qua đời ở tuổi 59 do bệnh thoái hóa não, điều này được cho là xuất phát hậu quả của những ca chấn thương trên sân cỏ mang lại. Vấn nạn chấn thương trong thi đấu thể thao hiện cũng là mối quan tâm hàng đầu của liên đoàn bóng bầu dục và bóng đá Mỹ.

    Nhưng huyền thoại Quỷ đỏ lại cho rằng: "Tôi chắc chắn rằng cần phải có thêm nhiều nghiên cứu nữa, nhưng nếu bạn lo lắng về mặt thể chất của bất kỳ môn thể thao nào, bạn sẽ cảnh giác về điều đó, sau đó chơi cờ vua. Đó đã là một phần của trò chơi cho dù nó là hurling, bóng đá, bóng đá Mỹ, các chàng trai bóng bầu dục.

    Bạn hãy nhìn vào những VĐV Rugby kìa. Khi bạn vượt qua vạch trắng, có rất nhiều nguy cơ có thể ập đến. Họ biết được điều đó nhưng vẫn muốn thi đấu. Họ có thể bị đau, nhưng đó là một phần của trò chơi," Keane nói thêm."

    Keane thông cảm với những khó khăn của Doyle, nhưng cựu tiền vệ của CH Ireland khẳng định tất cả các chấn thương là mối nguy hiểm nghề nghiệp thường trực của các VĐV chuyên nghiệp.

    "Nếu cậu ấy bị chấn động và phải chịu đựng trong trong nhiều năm thì rõ ràng anh ấy cảm thấy điều đó là đúng. Nhưng đó là một phần trong trò chơi, người chơi sẽ chấn thương và bị đánh. Tôi nghĩ rằng Kevin đã chọn thời điểm thích hợp để nói lời giã từ sự nghiệp, và tất nhiên, chúng tôi cũng chúc mừng anh ấy về quyết định của minh," Keane chia sẻ thêm.

    Hoài Vũ - Thể thao Việt Nam | 14:30 04/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...