MỚI NHẤT :
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • 'Roy Keane hay Pepe không phải kẻ khó chịu nhất với tôi'

    15:17 Thứ hai 05/08/2019

    BongDa.com.vn Cựu trọng tài Mark Clattenburg đã tham gia vào công tác chỉ đạo trận đấu trong 13 năm, từ 2004 đến 2017, và đã tiết lộ một câu chuyện thú vị bên trong sân cỏ.

    Trong thời gian đó, ông cũng phụ trách vô số trận đấu ở Champions League và Europa League, cũng như các giải đấu quốc tế (với đội tuyển quốc gia). Đó là điều giúp Mark Clattenburg có nhiều kỷ niệm đặc biệt với sân cỏ, mặc dù tốt xấu đều từng xảy ra.

    Bây giờ, khi đã rời xa công việc, người đàn ông 44 tuổi đã tiết lộ năm trong số những cầu thủ bóng đá tồi tệ nhất ông từng phải điều hành trong sự nghiệp của mình. Không ngạc nhiên khi Roy Keane là một trong số đó, nhưng cựu thủ quân Man Utd không phải người dẫn đầu danh sách.

    Mark Clattenburg names the five worst players he had to referee during his career - Bóng Đá

     Clattenburg chia sẻ về các cầu thủ khó chịu nhất với mình.

    Clattenburg chia sẻ với tờ The Sun: "Jens Lehmann - Anh ta luôn tỏ ra khó chịu vì rất thường xuyên than vãn về những người khác giẫm lên ngón chân mình. Rio Ferdinand thì làm khó chúng tôi vì cầu thủ này rất tiểu xảo, chơi trò tâm lý để qua mắt tất cả".

    Vị trọng tài này nói thêm về một trung vệ không chơi bóng ở Premier League, sau đó tới lượt Keane. "Pepe rất cứng, vì anh ta cố gắng cản lại tất cả những tiền đạo đối thủ, điều này không phải lúc nào cũng tuyệt vời khi bạn cố gắng làm trọng tài cho một trận bóng đá.

    Roy Keane thì là một gã đầy thể chất, chăm chỉ trên sân, nhưng bạn không thể tin tưởng anh ta. Hãy nhìn vào vụ việc mà anh ta đối xử với Alf-Inge Haaland chẳng hạn, bạn chẳng bao giờ biết cầu thủ này sẽ làm gì tiếp theo đâu". Clattenburg nói thêm.

    Thật thú vị, cựu tiền vệ của Manchester United không phải là điều tồi tệ nhất mà Clattenburg phải đối phó - thay vào đó, vinh dự đó thuộc về Craig Bellamy. "Người tồi tệ nhất - và tôi đã nghĩ điều đó trong nhiều năm - là Bellamy. Anh ta là cầu thủ khó chịu nhất trên sân". Ông kết luận.

    Mark Clattenburg names the five worst players he had to referee during his career - Bóng Đá

     Bellamy dẫn đầu danh sách "đen" của Clattenburg.

    Trên thực tế, chính bản thân cầu thủ xứ Wales đã thừa nhận sau khi giải nghệ, rằng anh là một người rất nóng tính, đến nỗi nhà cầm quân Tony Pulis (cựu HLV Stoke và West Brom) từng khuyên Bellamy không nên làm huấn luyện viên bởi anh không biết kiềm chế bản thân.

    "Tôi là một chàng trai nóng tính khi còn trẻ", cựu ngôi sao Liverpool và Man City phát biểu một cách chân thành. "Tuy nhiên, tôi cho rằng sự nóng nảy đó cũng giúp tôi thành một cầu thủ tốt hơn. Tôi có thể vượt qua nỗi đau chấn thương cũng nhờ điều này".

    Xem bàn thắng tuyệt vời của Craig Bellamy vào lưới Man Utd:

    Vũ Quang Toản | 14:45 05/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...