MỚI NHẤT :
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Rooney và 10 huyền thoại 'trở về chốn cũ' khi không còn ở đỉnh cao

    18:40 Thứ hai 10/07/2017

    BongDa.com.vn Sau những năm tháng thành công cùng Manchester United, Wayne Rooney đã chính thức về 'mái nhà xưa' Everton. Hãy cùng BongDa.com.vn điểm lại những danh thủ quyết định quay lại chốn cũ khi đã qua thời đỉnh cao.

    Rooney và 10 huyền thoại 'trở về chốn cũ' khi không còn ở đỉnh cao - Bóng Đá

     Wayne Rooney - Everton: Rời Everton khi còn là một thần đồng bóng đá nước Anh, Rooney đã gặt hái hết mọi vinh quang có thể cùng với Man United. Sau 13 năm tận hiến cho Quỷ đỏ, Rooney đã quyết định quay trở lại Goodison Park để tìm lại cảm hứng chơi bóng cũng như có một suất dự World Cup 2018 cùng tuyển Anh.

    Rooney và 10 huyền thoại 'trở về chốn cũ' khi không còn ở đỉnh cao - Bóng Đá

     Fernando Torres - Atletico Madrid: Atletico Madrid là nơi nuôi dưỡng, chắp cánh cho tài năng của Torres bay cao. Sang Anfield năm 2007, Torres nhanh chóng trở thành chân sút hàng đầu thế giới trước khi đánh mất phong độ ở Chelsea. Hiện Torres đang cống hiến những gì tốt đẹp nhất còn lại trong sự nghiệp cho Atletico.

    Rooney và 10 huyền thoại 'trở về chốn cũ' khi không còn ở đỉnh cao - Bóng Đá

     Juan Veron - Estudiantes: 'Phù thủy nhỏ' đã trải qua khá nhiều thăng trầm trong nhiều màu áo CLB hàng đầu châu Âu như Sampdoria, Parma, Lazio, M.U, Chelsea và Inter Milan. Năm 2007, Veron trở lại Estudiantes và chơi bóng ở đây thêm 10 năm nữa. Anh vừa mới tuyên bố giải nghệ.

    Rooney và 10 huyền thoại 'trở về chốn cũ' khi không còn ở đỉnh cao - Bóng Đá

     Joaquin - Real Sociedad: Joaquin từng là một trong những cầu thủ hàng đầu của bóng đá TBN khi anh thi đấu rất hay tại Real Sociedad. Tuy nhiên, Jouquin đã không thể vươn tầm ở những CLB như Valencia, Malaga, Fiorentina. Năm 2015, Joaquin đã tái hợp với đội bóng cũ.

    Rooney và 10 huyền thoại 'trở về chốn cũ' khi không còn ở đỉnh cao - Bóng Đá

     Valeron - Las Palmas: Sau 13 năm thi đấu cho Deportivo, Valeron đã trở lại Las Palmas năm 2013 và có 3 năm cuối sự nghiệp thi đấu đáng nhớ ở đây.

    Rooney và 10 huyền thoại 'trở về chốn cũ' khi không còn ở đỉnh cao - Bóng Đá

     Maxi Rodriguez - Newell's Old Boys: Một trong những tiền vệ tài hoa của bóng đá Argentina. Rodriguez thi đấu rất tốt ở Espanyol, Atletico Madrid hay Liverpool trước khi trở về quê nhà khoác áo Old Boys từ năm 2012 đến nay.

    Rooney và 10 huyền thoại 'trở về chốn cũ' khi không còn ở đỉnh cao - Bóng Đá

     Andriy Shevchenko - Dynamo Kiev: BV 2004 đổ bộ sân Stamford Bridge với tư cách là một trong những sát thủ hàng đầu châu Âu. Thế nhưng sau 3 năm khoác áo Chelsea, Shevchenko chỉ ghi được 22 bàn thắng trong 77 lần ra sân. Năm 2009, khi đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, Shevchenko trở lại thi đấu cho Kiev thêm 3 năm và sau đó giải nghệ.

    Rooney và 10 huyền thoại 'trở về chốn cũ' khi không còn ở đỉnh cao - Bóng Đá

     Henrik Larsson - Helsingborg: Larsson là một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử Thụy Điển. Sau những năm tháng chinh chiến không biết mệt mỏi khắp châu Âu, Larsson trở lại Helsingborg năm 2006 và hiện đã trở thành HLV trưởng của CLB này.

    Rooney và 10 huyền thoại 'trở về chốn cũ' khi không còn ở đỉnh cao - Bóng Đá

     Rafa Marquez - Atlas Guadalajara: Marquez là cầu thủ vĩ đại nhất bóng đá Mexico và anh chưa bao giờ quên nguồn cội của mình. Năm 2016, Marquez quay trở lại Atlas để chơi bóng sau khi gặt hái vô số thành công ở Lục địa già.

    Rooney và 10 huyền thoại 'trở về chốn cũ' khi không còn ở đỉnh cao - Bóng Đá

     Diego Millito - Racing Club: 'Hoàng tử nhỏ' là công thần giúp Inter Milan đoạt cú ăn 3 mùa giải 2009/10. Năm 2014, anh quay về CLB thuở niên thiếu Racing thi đấu và giải nghệ 2 năm sau đó.

    Video những năm tháng của Rooney ở Man Utd:

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 16:14 10/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...