MỚI NHẤT :
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Rooney thừa nhận Van Gaal giỏi hơn Sir Alex ở 1 điều

    19:52 Thứ sáu 22/03/2019

    BongDa.com.vn Cựu thủ quân Manchester United tin rằng Louis van Gaal sở hữu phong cách chiến thuật tốt hơn huyền thoại Sir Alex Ferguson, theo Metro UK.

    Wayne Rooney, người nắm giữ kỷ lục ghi bàn của Man Utd, đã chơi dưới thời Sir Alex Ferguson trong phần lớn sự nghiệp tại Old Trafford, trước khi trở thành học trò của các huấn luyện viên kế nhiệm David Moyes, Louis Van Gaal và Jose Mourinho, cho đến năm 2017.

    Kể từ khi huyền thoại người Scotland giải nghệ, đội chủ sân Old Trafford vẫn chưa thể thâu tóm danh hiệu Premier League lần thứ 21 trong lịch sử câu lạc bộ. Người thành công nhất từ đó cho đến nay là Mourinho với một vài danh hiệu như Europa League hay League Cup.

    Rooney thừa nhận Van Gaal giỏi hơn Sir Alex ở 1 điều - Bóng Đá

    Rooney từng có nhiều năm làm học trò của Sir Alex Ferguson hơn là với Van Gaal. 

    Tuy nhiên, Rooney tuyên bố rằng Van Gaal - người chỉ giành được một FA Cup trong 2 năm dẫn dắt Man Utd - là huấn luyện viên sở hữu phong cách chiến thuật tốt nhất mà anh từng được làm việc cùng, ngay cả khi ông thường xuyên bị NHM chỉ trích vì lối chơi "ru ngủ".

    "Về mặt chiến thuật, ông ấy (Van Gaal) là người giỏi nhất mà tôi từng làm việc cùng - Đó là về mặt thiết lập bạn trong cách phòng ngự và mọi người đều biết vai trò của mình là gì", anh nói với talkSPORT. "Van Gaal đã giành được một vài danh hiệu nhưng điều đó không theo cách mà mọi người sẽ hy vọng".

    Rooney đã rất ấn tượng với những gì đang xảy ra dưới thời Ole Gunnar Solskjaer với tư cách là người quản lý tạm thời và cảm thấy cựu tiền đạo sinh năm 1973 hiện là 'ứng cử viên duy nhất' cho công việc chính thức. "Anh ấy đã đến với sự đơn giản và đã mang lại niềm tin cho NHM", tiền đạo của DC United nói.

    Rooney thừa nhận Van Gaal giỏi hơn Sir Alex ở 1 điều - Bóng Đá

     Rooney ca ngợi Man Utd của Solskjaer, những người đang tạo ra sự mới mẻ sau nhiều năm.

    "Ole Gunnar Solskjaer đã làm cho nơi này trở nên thú vị một lần nữa, và tất cả đang có hứng thú để đi đến tập luyện mỗi ngày. Các nhân viên xung quanh Carrington đang tận hưởng không khí làm việc ở đó một lần nữa và họ học hỏi được nhiều thứ từ anh ấy.

    Khi bạn thấy các nhân viên vui vẻ xung quanh các cầu thủ, điều đó làm cho nó trở thành một môi trường hạnh phúc để làm việc. Solskjaer đang làm một công việc tuyệt vời và tôi chắc chắn anh ấy là ứng cử viên duy nhất để nhận công việc chính thức. Thật tuyệt vời khi thấy anh ấy và một vài cầu thủ đưa United tiến lên phía trước".

    Vũ Quang Toản | 09:45 22/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...