MỚI NHẤT :
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Rooney đã đúng, "một cánh én không thể làm nên mùa xuân" tại Nhà hát

    14:44 Thứ hai 10/06/2019

    BongDa.com.vn Wayne Rooney vừa có nhận xét rất đúng về tình cảnh tại Manchester United vào thời điểm hiện tại.

    Trải qua một mùa giải thất bại về thành tích khi cán đích ở vị trí thứ 6 tại Ngoại hạng Anh, đó là nguyên nhân chủ yếu khiến Manchester United quyết tâm móc hầu bao trong mùa hè này. Hơn bao giờ hết, NHM Man Utd muốn chứng kiến một "bom tấn" tầm cỡ gia nhập Old Trafford để họ có thể nhìn thấy được hy vọng cho một cuộc trở lại trong mùa giải tiếp theo.

    Chính vì thế nên chẳng có gì bất ngờ khi lần lượt các tên tuổi đẳng cấp trong làng túc cầu giáo như Gareth Bale, Antoine Griezmann, Jadan Sancho, ... được Man Utd quan tâm. Nhưng rõ ràng dù cho nửa đỏ thành Manchester có thể chiêu mộ thành công 1 trong những cái tên kể trên thì chưa chắc họ có đủ khả năng vực dậy một tập thể đang rệu rã, lênh đênh đánh mất phương hướng trong nhiều năm qua.

    Rooney đã đúng,

     Rooney vừa có nhận xét rất đúng về Man Utd.

    Bản thân Wayne Rooney, huyền thoại của "Quỷ đỏ" từng phát biểu về vấn đề này mới đây:

    "Tôi không nghĩ việc đem về một cầu thủ có giá trị hơn 100 triệu bảng có thể giúp đội bóng. Solskjaer cần quan tâm đến 5, 6 cầu thủ tiềm năng có thể trở thành cái tên hàng đầu. Cần bỏ ra 30 đến 40 triệu bảng và thử giúp họ tiến bộ chứ không nên bỏ 120 triệu bảng để mua những mục tiêu kia."

    "Bạn có thể chiêu mộ Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Lionel Messi, Gareth Bale và tốn mất 300 đến 350 triệu bảng nhưng sau đó thì sẽ nhận được gì? Có thể, Ronaldo rồi cũng xuống phong độ trong 2 năm tới, Ramos cũng thế và coi như bạn bỏ tiền một cách vô ích."

    Rõ ràng, luận điểm của Rooney hoàn toàn có lý đối với tình cảnh hiện giờ tại Old Trafford. Bởi trong bóng đá hiện đại, "một cánh én không thể làm nên mùa xuân" khi tinh thần tập thể được đề cao hơn bao giờ hết

    Quả thực, những siêu sao hàng đầu như Ronaldo, Messi, Bale, ... là các cái tên đủ khả năng định đoạt trận đấu chỉ trong một khoảnh khắc nhưng điều đó không hẳn giúp ích nhiều cho Man Utd. Giá trị siêu sao của họ chỉ có thể đến trong thời điểm ngắn hạn nên xét về chuyện tương lai lâu dài, "Quỷ đỏ" rồi cũng sẽ quay trở lại tình cảnh cấp bách như hiện tại.

    Rooney đã đúng,

     Bale hay Ronaldo là ngôi sao hàng đầu nhưng chưa chắc có thể giúp MU vào lúc này.

    Nên nhớ rằng, Man Utd thời Sir Alex Ferguson là một tập thể đồng đều, gắn kết chứ không phụ thuộc quá nhiều vào bất kỳ cái tên nào dù cho khi đó cũng xuất hiện vài người được đánh giá cao hơn hẳn so với mặt bằng chung tại đội bóng. Vấn đề cốt lõi tạo nên thành công cho nửa đỏ thành Manchester ngày trước chính là tinh thần đoàn kết và các cá nhân có thể tạo nên một khối thống nhất cùng nhau hướng đến thành công. Quan điểm của chiến lược gia người Scotland luôn rất rõ ràng "siêu sao không thể lớn hơn đội bóng".

    Và vào lúc này, HLV Solskjaer cần phải mô phỏng lại công thức chiến thắng giống như người thầy cũ của mình nếu muốn vực dậy một gã khổng lồ từng cực kỳ hùng mạnh tại nước Anh lẫn châu Âu. Siêu sao cũng cần nhưng không nên quá quan tâm vào thời điểm hiện tại.

    Lữ Phong | 14:05 10/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...