MỚI NHẤT :
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • 'Ronaldo xứng đáng với danh hiệu Quả bóng Vàng châu Âu'

    09:23 Thứ năm 23/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Huyền thoại bóng đá Úc đã chỉ ra lý do Cristiano Ronaldo xứng đáng với danh hiệu Quả bóng Vàng châu Âu hơn Messi.

    Chứng kiến màn trình diễn cực kỳ thuyết phục của Lionel Messi ở mùa giải này, nhiều người tin rằng ngôi sao người Argentina sẽ sở hữu Quả bóng Vàng thứ 6 trong sự nghiệp.

    Tuy nhiên, huyền thoại Everton, Tim Cahill lại đi ngược với những ý kiến trên, anh cho rằng đối thủ của Messi trong suốt một thập kỷ qua, Cristiano Ronaldo mới là chủ nhân xứng đáng cho giải thưởng cá nhân danh giá này. 

    Ronaldo xứng đáng với QBV hơn Messi - Bóng Đá

     Sự góp mặt của Ronaldo đã giúp Juventus tiếp tục sự thống trị ở giải quốc nội.

    El Pulga đã ghi tổng cộng 36 bàn ở La Liga mùa này giúp Barcelona bảo vệ thành công danh hiệu quốc nội và hướng đến cú ăn hai trong trận thư hùng cùng Valencia vào ngày 25 tháng 5 tới đây. Dù đội chủ sân Camp Nou đã bị loại khỏi Champions League nhưng ngôi sao 31 tuổi cũng kịp để lại dấu ấn bằng 12 lần lập công tại đấu trường này.

    Còn về phía Ronaldo, hiệu suất làm bàn đến từ tiền đạo người Bồ Đào Nha đang có dấu hiệu giảm dần. Tuy nhiên, anh vẫn cho thấy sự thích nghi đáng kinh ngạc trong lần đầu tiên thi đấu ở Serie A. CR7 bỏ túi đến 15 bàn mùa này, một thành tích rất đáng khích lệ. 

    Phát biểu với Alkass Sport, Cahill chỉ ra lý do vì sao anh chọn Ronaldo:

    "Lý do tại sao tôi nói Ronaldo là lựa chọn phù hợp, tôi biết mọi người sẽ không đồng ý, nhưng những gì anh ấy đã làm ở Juventus là quá nhiều. Anh ấy rời Real Madrid, đến đó và tạo ra một tác động lớn như vậy đến một giải đấu hoàn toàn khác. Tôi chưa bao giờ thấy một cầu thủ nào làm điều đó tại Man United hay Madrid trong nhiều năm.

    Và tôi biết anh ấy đã không vô địch Champions League nhưng anh ấy có một tầm ảnh hưởng rộng ở bất kỳ câu lạc bộ nào anh ấy đầu quân.

    Nếu không đồng tình với tôi, bạn có thể chỉ ra một vài cầu thủ và đưa họ đến một câu lạc bộ nào đó rồi xem họ sẽ làm được gì ở độ tuổi của anh ấy ... Tôi biết mọi người sẽ không đồng ý, tôi chỉ đánh giá cao sự chuyên nghiệp của anh ấy." 

    Trường Sơn | 08:42 23/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...