Ngay ở trận mở màn của Bồ Đào Nha, siêu tiền đạo Cristiano Ronaldo đã nã vào lưới đội bóng láng giềng Tây Ban Nha đến 3 bàn thắng kinh điển. Trong khi đó, hattrick thứ hai của giải đấu thuộc về Harry Kane, người cũng góp công lớn trong chiến thắng cách đây ít giờ đồng hồ của đội tuyển Anh trước Panama.
Sau màn trình diễn chỉ trong hơn 60 phút có mặt trên sân của Kane, nhiều ý kiến đã cho rằng tiền đạo này có hattrick ấn tượng hơn siêu sao người Bồ, tuy nhiên, liệu điều này có đúng? Để nói về khía cánh này, chúng ta có thể xét "tương đối" theo những yếu tố sau:
Tính chất quan trọng
Cú hattrick vào lưới Tây Ban Nha của Ronaldo không thể đem lại 3 điểm cho đội đương kim vô địch Châu Âu, tuy nhiên, đối thủ của anh lại là một đội bóng sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới. Vì thế không dễ để bất cứ cầu thủ nào có thể ghi bàn, thậm chí là 3 bàn khi đối đầu với Tây Ban Nha.
Trong khi Kane lại có những bàn thắng quá dễ dàng từ chấm 11m cũng như một pha lập công mà tiền đạo này không hề tung ra cú dứt điểm, và đối thủ Panama cũng là một trong những đội bóng "yếu đuối" nhất giải. Và nếu không có cú hattrick này, đội tuyển Anh vẫn là những người chiến thắng.
Tính thưởng thức
Rõ ràng, nếu xét về yếu tố này, Kane chắc chắn "không có cửa" so sánh với Ronaldo. Những pha ghi bàn của tiền đạo người Bồ đem lại cảm giác ngất ngây cho khán giả khi sự kỳ vọng của họ vào tiền đạo này và những gì anh đã thể hiện trước Tây Ban Nha trong quá khứ.
Trong khi đó, cú hattrick của tiền đạo đội tuyển Anh không có nhiều điều để nói, 2 bàn trên chấm penalty, bàn còn lại đến từ yếu tố chẳng ai ngờ tới. Ngoài ra, cuộc đụng độ giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha chắc chắn đã thu hút nhiều người hơn cặp đấu của người Anh với đại diện "lạ hoắc" của Trung Mỹ, Panama.
Tính đồng đội và cá nhân
Cả hai cú hattrick này đều không thể hiện được nhiều tính đồng đội trong những pha phối hợp, vì thế chúng ta cần bàn đến cách mà 6 bàn thắng được ghi. 2/3 bàn của Ronaldo đều do anh tự tạo ra với 1 pha ngã trong vòng cấm, bàn còn lại cũng là khi tiền đạo này bị Gerard Pique phạm lỗi dẫn đến cú đá phạt cuối trận.
Trong khi Kane chỉ có 1 bàn do tự mình tạo ra khi cầu thủ 25 tuổi bị đẩy ngã trong vòng cấm bởi Anibal Godoy bên phía Panama. Ngoài ra 2 bàn còn lại đều do công của Lingard và Loftus-Cheek đã dọn sẵn cho tiền đạo này.
Độ khó của những bàn thắng
Một lần nữa, cú hattrick của Ronaldo được đánh giá cao hơn hẳn. Tiền đạo sinh năm 1985 đã hạ gục "siêu thủ môn" David De Gea bằng 3 cách khác nhau đó là penalty, sút xa, và đá phạt trực tiếp. Trong khi Kane có 2 lần dứt điểm từ vị trí 11m và một lần "ăn rùa".
Có thể nhiều người nói rằng việc đứng trước những quả penalty không hẳn dễ dàng vì tâm lý đè nặng, nhưng Kane thành công 100% thì Ronaldo cũng tương tự. Vì thế chỉ tính riêng pha dứt điểm đẹp mặt ở những phút cuối trong trận đấu với Tây Ban Nha, siêu sao Real Madrid phải được đánh giá cao hơn.
Kết luận
Dù chúng ta không thể đánh giá tuyệt đối 2 cú hattrick này bằng những yếu tố trên nhưng có thể nói, những gì Ronaldo làm được có vẻ ấn tượng hơn 3 bàn thắng của Kane. Điều đó thể hiện ở những khía cạnh khác nhau. Mặc dù vậy, những người mến mộ đội tuyển Anh vẫn có quyền tự hào vì họ sở hữu một sát thủ thực sự, người mà đã rất lâu rồi đội bóng xứ sương mù không thể tìm thấy kể từ sau khi Alan Shearer giải nghệ.