MỚI NHẤT :
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • 'Ronaldo và Benzema ích kỷ, có chịu chuyền cho nhau đâu'

    22:40 Thứ tư 06/12/2017

    Real Madrid đang lún sâu vào vũng lầy với những kết quả không mong muốn gần đây. Nguyên nhân theo cựu HLV Jorge Valdano nằm ở bản tính ích kỷ của các cầu thủ.

    Jorge Valdano hiểu Real. Ông từng thi đấu và dẫn dắt đội chủ sân Santiago Bernabeu trước đây. Ở cấp độ cầu thủ lẫn HLV, cựu danh thủ Argentina từng vô địch La Liga cùng "Los Blancos". Vì vậy, khi chứng kiến đội bóng cũ lún sâu trong sự khủng hoảng, Jorge Valdano dễ dàng nhìn ra vấn đề.

    Trả lời tờ Onca Cero, cựu HLV Real cho rằng chính sự ích kỷ trong từng cá nhân khiến đội bóng thi đấu chệch choạc. Ông chỉ thẳng Isco, Ronaldo và Benzema chỉ biết chơi vì chính bản thân. Quá nhiều cái tôi ảnh hưởng đến đội bóng, khiến CLB chệch đường ray trên đường chinh phục danh hiệu.

     - Bóng Đá

     Jorge Valdano cho rằng nhiều cầu thủ Real quá ích kỷ.

    "Benzema có chịu nhìn Ronaldo đâu. Cristiano cũng không buồn chuyền cho Benzema. Isco cũng là một trong số những cầu thủ rất ích kỷ. Trên sân, anh ta chạy khắp nơi. Đồng ý Isco là cầu thủ rất quan trọng, tuy nhiên nỗ lực đó khiến số 22 luôn kiệt sức vào cuối trận," Jorge Valdano nêu ra quan điểm.

    Trên bảng xếp hạng La Liga, Real bị Barca bỏ đến 8 điểm. Cuối tuần qua, Celta Vigo làm mọi cách để níu chân Barca khi cầm hòa đối thủ 2-2. Kết quả đó trở thành thời cơ vàng để "Los Blancos" thu ngắn cách biệt với kình địch. Song, những gì Ronaldo và đồng đội làm được là ra về với 1 điểm khi đụng Bilbao.

    Theo Jorge Valdano, Ronaldo chịu một phần trách nhiệm với kết quả đáng thất vọng này. "Anh ta (Ronaldo) mải mê tìm kiếm những bàn thắng từ mọi tình huống. Số 7 đã có một trận đấu không tồi, tuy nhiên không hề có sự kết nối với người đá cặp Benzema," cựu HLV Real Madrid phân tích.

     - Bóng Đá

     Benzema và Ronaldo đang trở thành cặp tiền đạo vô hại.

    Theo Marca, sự kết hợp giữa Benzema và Ronaldo đang mất đi sự lợi hại. Sau 14 trận sát cánh, họ mới ghi 4 bàn.

    Chính sự tự mãn của Real Madrid làm họ thụt lùi. Theo truyền thông Tây Ban Nha, chức vô địch Champions League và La Liga mùa trước tạo ra cho "Los Blancos" ảo tưởng, không chịu đầu tư vào đội hình. Họ vẫn sử dụng những gương mặt cũ như Ronaldo, Bale, Benzema, Kroos và Modric.

    Ronaldo từng cho rằng Real đang "yếu dần". Siêu sao 32 tuổi phát biểu sau trận thua 1-3 trước Tottenham ở Champions League: "Những tân binh của Real có rất nhiều tiềm năng. Nhưng với Pepe, Morata và James, đội bóng thật sự mạnh hơn. Trong khi đó, những bản hợp đồng mới lúc này còn quá trẻ."

     - Bóng Đá

     Mất Alvaro Morata về tay Chelsea khiến đội hình Real bị dát mỏng.

    Jorge Valdano đồng ý với điều đó. Ông nhìn thấy những tân binh trẻ rất thiếu kinh nghiệm. Ngoài ra, cựu danh thủ Argentina bóng gió chỉ trích Zidane không có đủ can đảm đặt niềm tin vào những quân bài trẻ. Trong bóng đá, "giam cầm" cầu thủ quá lâu sẽ bào mòn tinh thần chiến đấu và kỹ năng của họ.

    Trước tình cảnh hiện tại, tất cả đều nhìn thấy Real Madrid cần tăng cường lực lượng. Theo Jorge Valdano, đội bóng thủ đô trong thời gian tới cần mang về một trung vệ và tiền đạo để khỏa lấp vào vị trí Pepe và Alvaro Morata để lại. Gần đây, có tin đồn Real Madrid sẽ mua David Luiz khoác áo Chelsea.

    Tuy nhiên, Jorge Valdano không tin vụ chuyển nhượng này sẽ xảy ra. "Họ (Chelsea) không đời nào để David Luiz ra đi," cựu HLV đội chủ sân Bernabeu cho biết.

    Nguyên Trí | 20:29 06/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...