MỚI NHẤT :
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • Ronaldo: 'Tôi đã làm mọi thứ để có thể khoác áo Inter, nhưng họ im lặng'

    14:55 Chủ nhật 02/08/2020 | 2

    BongDa.com.vn Huyền thoại người Brazil khẳng định bản thân không hề có ý định phản bội Inter Milan.

    Nhìn lại bàn thắng đầu tiên của Ronaldo cho Real Madrid:

     

    Ronaldo từng có những năm đầu tiên thi đấu bùng nổ trên đất Ý trong màu áo Inter Milan, thời gian sau anh dính chấn thương, ít ra sân và chuyển đến Real Madrid năm 2002. Sau hơn 4 năm phục vụ Kền kền trắng, ngôi sao người Brazil quay lại Serie A năm 2007, trong màu áo AC Milan.

    Quyết định đó khiến Ronaldo bị coi là một kẻ phản bội của Inter. Mới đây, huyền thoại World Cup nói về quyết định của mình: "Nói ra lúc này có thể không được thuyết phục, nhưng sự thật là lúc đó, tôi thực sự muốn quay lại Inter. Tôi đã làm mọi thứ để có thể quay lại Inter. Tôi đã chờ lâu nhất có thể, nhưng họ không cho tôi câu trả lời là không hay có, nó có nghĩa là không."

    Ronaldo: 'Felt betrayed by Inter' - Bóng Đá

     Ronaldo trong màu áo Inter.

    "Tôi không cảm thấy mình là một kẻ phản bội khi gia nhập Milan, thậm chí tôi thấy mình đã bị Inter phản bội. Đó là một quyết định được nhiều người biết đến, tôi không e ngại điều đó."

    Mùa giải năm nay, Inter Milan về đích chỉ sau Juventus đúng 1 điểm. Ronaldo cho rằng sự có mặt của chủ tịch trẻ Trương Khang Dương góp phần lớn vào sự trở lại này: "Tôi tin gia đình nhà họ Trương. Juventus rất đáng nể, họ đã tạo ra cả một kỷ nguyên mới, nhưng sự thống trị của họ ở Serie A đã đến lúc kết thúc. Đây là thời điểm của Inter, tôi không thấy sự lựa chọn nào khác."

    Thanh Vũ | 14:25 02/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...