MỚI NHẤT :
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • 'Ronaldo sẽ cảm thấy vinh dự khi được chơi cùng tôi'

    21:16 Thứ bảy 21/07/2018

    BongDa.com.vn Anh ấy có thể đã giành được 5 QBV, nhưng có lẽ Ronaldo sẽ cảm thấy vinh dự khi được chơi cạnh một nhà vô địch thế giới, tiền vệ Matuidi bông đùa.

    Tiền vệ Blaise Matuidi đã tự tin tuyên bố rằng người đồng đội mới của mình, Cristiano Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh, nhưng anh khẳng định rằng chiến thắng tại World Cup 2018 của đội tuyển Pháp đã vượt qua danh hiệu mà Ronaldo đã 'cướp' đi của Les Bleus 2 năm trước, Euro 2016.
     
    Ngôi sao sinh năm 1987 đã được tận hưởng một tháng mơ ước, anh chứng kiến một trong những siêu sao vĩ đại nhất lịch sử bóng đá ký hợp đồng với câu lạc bộ của mình, trong khi cũng là một thành viên của đội tuyển Pháp, những người đã có lần thứ 2 lên ngôi tại World Cup.

    'Ronaldo sẽ cảm thấy vinh dự khi được chơi cùng tôi' - Bóng Đá

     Matuidi đã từng chết lặng tại Euro 2016, nhưng anh đã thoả ước nguyện vô địch tại World Cup 2018.

    Sau khi đã ăn mừng hoành tráng cùng các đồng đội tại quê nhà, Matuidi đã trở lại Turin, nơi anh sẽ được sát cánh cùng Ronaldo bắt đầu từ trước mùa giải mới. Và cầu thủ 31 tuổi này đã bông đùa rằng chủ nhân của 5 quả bóng vàng sẽ cảm thấy được 'ban ơn'.

     "Cristiano Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh, được biết thông tin anh ấy sẽ chơi cùng chúng tôi là một điều tuyệt vời - đặc biệt là khi anh ấy được chia sẻ phòng thay đồ với một nhà vô địch thế giới!" Matuidi nói đùa trên Gazzetta dello Sport .

    “Hai năm trước anh ấy đã đánh bại tôi trong trận chung kết ở Paris, nhưng thành thật mà nói, World Cup đáng giá hơn giải vô địch châu Âu!"

    Nói về thương vụ lịch sử của Juventus đã làm với Ronaldo và Real Madrid, Matuidi đã không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng rất hài lòng khi anh có cơ hội chơi cạnh một siêu sao tầm cơ như vậy. "Đó là một sự ngạc nhiên thực sự. Tôi hài lòng với những gì đội bóng đã làm, họ đã khiến anh ấy mặc một chiếc áo của Juventus ... giờ chúng tôi đã mạnh nhất rồi.”

    'Ronaldo sẽ cảm thấy vinh dự khi được chơi cùng tôi' - Bóng Đá

     Ronaldo và Matuidi từng va chạm nảy lửa trên sân khi đụng độ nhau ở Champions League.

    Matuidi tiếp tục nói rằng thời gian của mình ở Juve đã giúp mang lại thành công tại World Cup 2018, và anh cũng chia sẻ về sự tương đồng giữa các huấn luyện viên của mình cho tại câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia - Massimiliano Allegri và Didier Deschamps.

    "Có một 'nền văn hóa' công việc ở Turin mà tôi đã lặp lại (ở Nga) - hương vị công việc đã cho tôi rất nhiều điều. Luôn có nhu cầu ở mức độ cao nhất ở Juve. Đó là điều đã cho phép tôi có động lực mạnh mẽ và trở thành một nhà vô địch." Anh nói.

    "(Deschamps và Allegri) là cả hai nhà lãnh đạo của những người đàn ông, họ có thể dẫn dắt một đội bóng và quản lý một cách thực sự đội bóng đó - Tôi tự hào vì đã được huấn luyện bởi những người tuyệt vời như vậy." Ngôi sao Juventus kết luận.

    Vũ Quang Toản | 16:05 21/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...