MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • Ronaldo: 'Khó ghi bàn ở Serie A hơn ở La Liga và Premier League'

    22:00 Thứ ba 12/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cristiano Ronaldo đưa ra lí do vì sao nói giải vô địch Ý khó khăn hơn ở Tây Ban Nha và Anh.

    Trong sự nghiệp của mình, Cristiano Ronaldo đã chơi bóng ở những giải đấu hàng đầu thế giới, trong màu áo của những CLB vĩ đại nhất.

    Trong 6 mùa giải chơi cho Manchester United, Ronaldo khi đó chủ yếu chơi ở cánh và hỗ trợ các đồng đội tấn công, cũng đã có đến 84 bàn và 45 kiến tạo sau 196 lần ra sân tại Premier League. 9 năm khoác áo Real Madrid tại La Liga, những con số mà siêu sao người Bồ Đào Nha tạo ra là không thể ấn tượng hơn: 311 bàn sau chỉ 292 trận.

    Ronaldo: 'Khó ghi bàn ở Serie A hơn ở La Liga và Premier League' - Bóng Đá

     Ronaldo đã tạo nên những con số khó tin trong sự nghiệp của mình.

    Mùa giải này Ronaldo thi đấu tại Serie A cho Juventus, ở tuổi 34, anh vẫn là cây săn bàn hàng đầu châu Âu, đã ghi đến 19 bàn thắng sau 26 trận đấu. Dù vậy tiền đạo này vẫn cảm thấy khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng ở giải bóng đá Ý.

    "Theo ý kiến của tôi, ghi bàn ở giải Ý khó hơn so với ở Tây Ban Nha. Các trận đấu ở Tây Ban Nha mở hơn, các đội chấp nhận rủi ro hơn, còn ở đây người ta ưu tiên phòng ngự, sau đó mới đến tấn công. Ở Tây Ban Nha mọi thứ không như vậy, các trận đấu luôn rất mở."

    "Tôi cũng từng chơi bóng ở Anh 5 năm và tôi vẫn cho rằng giải bóng đá Ý là nơi khó ghi bàn nhất."

    Thanh Vũ | 21:00 12/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...