Cristiano Ronaldo
Phong độ của Ronaldo trong 2 năm trở lại đây có lẽ không còn ổn định, và bản thân cầu thủ này cũng chẳng thi đấu bùng nổ như trước đây. Tuy nhiên nếu nói CR7 đã hết thời thì đó có lẽ là một sai lầm rất lớn. Vô địch EURO cùng Bồ Đào Nha, 2 năm liên tiếp vô địch Champions League cùng Real,... những với những bằng chứng thì có lẽ cũng chẳng cần nói thêm quá nhiều liệu rằng CR7 đã hết thời hay chưa.
Zlatan Ibrahimovic
Đến với Man Utd khi đã 35 tuổi và Ibra đã vấp phải rất nhiều nghi ngờ từ NHM. 'Ibra sẽ chẳng làm nên trò trống gì đâu!', những nhận định như thế đã xuất hiện rất nhiều hồi đầu mùa giải năm nay. Tuy nhiên chỉ sau một vài tháng, tiền đạo người Thụy Điển đã dập tắt toàn bộ sự hoài nghi từ dư luận bằng một phong độ không tuyệt vời hơn. 28 bàn thắng trên tất cả các mặt trận, Ibra đã góp công đầu để mang về 3 dành hiệu cho Quỷ Đỏ mùa này.
Dani Alves
'Quá già', đó có lẽ là lý do khiến lãnh đạo của Barcelona không mặn mà trong việc gia hạn hợp đồng với Dani Alves, để rồi nhìn cầu thủ này chuyển tới Juventus theo dạng chuyển nhượng tự đo. Với những gì mà Alves đã làm được trong màu áo Bà đầm mùa này, có lẽ không ít CĐV của Barcelona đã rất căm phẫn với quyết định của lãnh đạo đội bóng, đặc biệt khi chính Alves là người đã dấu ấn rất lớn trong việc loại đội bóng xứ Catalan khỏi Champions League mùa này.
Video tài năng của Dani Alves
Patrice Evra
Vào mùa Hè năm 2014, Patrice Evra cũng đã đến với Juventus với tư cách một 'kẻ vứt đi' của Man Utd. Trong 2 năm kể từ ngày hậu vệ người Pháp chuyển tới Turin thi đấu, nếu như Quỷ Đỏ vẫn chưa tìm được một phương án ổn định nào bên hành lang cánh trái thì ngược lại Evra vẫn chơi rất thăng hoa và cùng với Juve giành 2 Scudetto và 2 Coppa Italia.
Robert Huth
Khi Robert Huth chuyển tới Leicester vào năm 2015, thực tế thì anh chẳng nhận được quá nhiều sự quan tâm của NHM. Đơn giản vì khi đó hậu vệ người Đức đã bị liệt vào danh sách những cầu thủ 'hết đát' và đang tìm kiếm một bến đỗ nhàn hạ để tận hưởng những năm cuối của sự nghiệp. Nhưng điều chẳng ai ngờ đã đến, khi Robert Huth đã trở thành hòn đá tảng không thể thay thế của Leicester và cũng là một nhân tố rất quan trọng trong chức vô địch Premier League khó tin của đội bóng vào mùa giải năm ngoái.