MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • “Ronaldo đang không thi đấu giống như những gì cậu ấy muốn”

    17:05 Thứ sáu 06/12/2019 | 2

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Bồ Đào Nha đang trải qua những ngày tháng khó khăn nhất kể từ khi anh cập bến Allianz Stadium.

    Cuối tuần trước, trong trận đấu với Sassuolo, Cristiano Ronaldo đã ghi được 1 bàn thắng từ chấm phạt đền. Đây là điều CR7 rất cần để giải tỏa áp lực tâm lý đã xuất hiện trong thời gian qua. Chấn thương ở đầu gối đã khiến tiền đạo người Bồ Đào Nha không thể chơi bóng với 100% khả năng và thường xuyên bị HLV Maurizio Sarri sớm cho ra nghỉ. Mọi chuyện căng thẳng đến mức nhiều người cho rằng giữa Ronaldo và Sarri đang có mâu thuẫn rất lớn.

    Có 1 sự thật không thể thay đổi, đó là Cristiano Ronaldo đã sắp bước sang tuổi 35 và thể trạng không còn được đảm bảo như trước. Mặc dù vậy, CR7 vẫn được xem là siêu sao, người sẽ giúp Juventus chinh phục thành công danh hiệu UEFA Champions League. Điều ấy càng khiến anh phải chịu rất nhiều sức ép và cố gắng để đáp ứng tất cả sự kì vọng.

    Omar da Fonseca:

     Hình ảnh này đã không còn xuất hiện thường xuyên trong mùa giải 2019 - 2020.

    Mới đây, chuyên gia Omar Da Fonseca đã lên tiếng thừa nhận những khó khăn mà Ronaldo đang gặp ở Juventus. Trả lời phỏng vấn với BeIN Sports, ông cho biết:

    “Vẫn có mối quan hệ mật thiết giữa phong độ của Ronaldo và sức khỏe của cậu ấy. Trong phần lớn thời gian của sự nghiệp, Ronaldo có rất nhiều cơ bắp nhưng giờ đây, cơ thể của cậu ấy đã không còn duy trì được điều này nữa. CR7 đứng dậy, cố gắng sút bóng nhưng đó không phải là những gì cậu ấy muốn xây dựng cho bản thân mình. Ronaldo ưa thích những thử thách, toàn đội vẫn ở xung quanh nhưng cậu ấy lại thường xuyên thất bại trong những tình huống cuối cùng.”

    (*) Bàn thắng đầu tiên của Cristiano Ronaldo tại Juventus:

    Faro | 16:50 06/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...