MỚI NHẤT :
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • Roman Abramovich và ‘vòi bạch tuộc’ trong thế giới cầu thủ

    21:13 Thứ tư 23/09/2020 | 2

    BongDa.com.vn Chủ sở hữu của câu lạc bộ Chelsea đã bí mật nắm giữ cổ phần của một cầu thủ được Liverpool mua từ một câu lạc bộ Bồ Đào Nha, và một cầu thủ khác đã từng xuất hiện trong trận đấu với đội bóng thành London ở Champions League.

    Một cuộc điều tra của BBC tên gọi Panorama trong khuôn khổ vụ rò rỉ hồ sơ FinCEN đã tuyên bố rằng tỷ phú người Nga đứng sau một công ty nước ngoài có tên Leiston Holdings, chuyên sở hữu quyền kinh tế của các cầu thủ. Vào năm 2015, FIFA đã cấm thực hiện quyền sở hữu của bên thứ ba.

     - Bóng Đá

    Lazar Markovic trong màu áo Liverpool. Ảnh: The Times.

    Một cựu chủ tịch của FA đã nói rằng điều đó đã “phủ bóng đen” lên thế giới bóng đá. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Abramovich khẳng định không có hành vi sai trái nào bởi vì quyền sở hữu bên thứ ba hoàn toàn đúng luật vào thời điểm đó.

    Trước đó, Leiston Holdings, được điều hành bởi siêu cò Pini Zahavi - người có liên kết chặt chẽ với Abramovich - sở hữu 50% quyền kinh tế của Lazar Markovic, cầu thủ chạy cánh người Serbia được Liverpool chiêu mộ từ Benfica vào năm 2014. Câu lạc bộ Bồ Đào Nha xác nhận trong một tuyên bố vào thời điểm đó rằng Liverpool đã trả 12,5 triệu euro (10 triệu bảng theo tỉ giá thời điểm đó) cho 50% cổ phần quyền kinh tế của cầu thủ. Leiston đã dừng đầu tư vào Markovic sau khi anh gia nhập Liverpool.

    Panorama đưa tin, Abramovich chính là nhân vật giấu mặt đứng đằng sau Leiston, và công ty được đăng ký ở Quần đảo Virgin thuộc Anh này cũng sở hữu 50% quyền kinh tế của cầu thủ chạy cánh người Peru Andre Carrillo khi anh còn thi đấu ở Sporting Lisbon. Quyền sở hữu của bên thứ ba là một điều khá phổ biến ở bóng đá Bồ Đào Nha vào thời điểm đó và có nghĩa là khi Chelsea thi đấu với Sporting tại Champions League năm 2014, Abramovich thực chất nắm quyền lợi kinh tế đối với 12 trong số 22 cầu thủ trên sân, thay vì chỉ 11.

     - Bóng Đá

    Andre Carrillo tranh chấp với Cesar Azpilicueta trong một tình huống tay đôi. Ảnh: The Times.

    Quyền sở hữu của bên thứ ba là một hệ thống được sử dụng rộng rãi tại nhiều nước Mỹ Latinh và các quốc gia như Bồ Đào Nha, nơi các nhà đầu tư tư nhân, các cá nhân hoặc các công ty được sở hữu một phần quyền kinh tế của cầu thủ. Các nhà đầu tư sau đó sẽ được hưởng lợi từ bất kỳ khoản phí chuyển nhượng nào. Điều đó làm dấy lên lo ngại về việc các chủ sở hữu bên thứ ba có thể quyết định thời điểm cầu thủ rời câu lạc bộ.

    Abramovich đã làm trái qui định của FA cũng như Premier League nếu ông thật sự sở hữu lợi ích kinh tế của một cầu thủ tại một câu lạc bộ Anh vào thời điểm đó.

    Các qui tắc của FA nêu rõ: “Liên đoàn bóng đá Anh đã thống nhất rằng nếu các bên thứ ba được phép sở hữu những thứ gọi là “quyền kinh tế” của một cầu thủ, thì điều đó sẽ gây ra mức rủi ro không thể chấp nhận được đối với tính toàn vẹn của các giải đấu trong hệ thống của chúng tôi.

    Ví dụ, bóng đá Anh sẽ kịch liệt phản đối cùng một bên thứ ba sở hữu quyền lợi đối với các cầu thủ thi đấu cho các câu lạc bộ đối đầu trực tiếp với nhau trong các giải đấu.”

    Roman Abramovich và ‘vòi bạch tuộc’ trong thế giới cầu thủ - Bóng Đá

     Một mùa hè bạo chi của đội bóng thành London.

    Abramovich hiện tại đang hoạt động tại Israel nhưng đã rút hầu bao tới hơn 200 triệu bảng trong mùa hè này để Chelsea mua sắm các tân binh.

    Người phát ngôn của ông nói với Panorama: “Thực tế các giao dịch được bảo mật không có nghĩa là chúng bất hợp pháp hay vi phạm các quy tắc, qui định hiện hành tại thời điểm đó.” Cô cũng cho rằng điều đó “liên quan đến thời kỳ trước khi FIFA thay đổi các qui tắc của họ.”

    Tifo Americano | 20:43 23/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...