MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Rời Man City, Kompany nói thẳng người có khả năng thay thế Pep Guardiola

    16:23 Thứ tư 26/06/2019

    BongDa.com.vn Thủ quân huyền thoại cho rằng Citizens không cần quá lo lắng về vai trò thuyền trưởng, bất chấp Guardiola có ra đi.

    Sau mùa giải năm ngoái, Vincent Kompany đã chia tay Manchester City, khép lại hành trình 11 năm lịch sử cùng Citizens. Ở chiến dịch cuối cùng với nửa xanh Manchester, thủ quân huyền thoại đã góp công mang về phòng truyền thống Etihad Premier League thứ 4, cũng như hoàn tất cú ăn 3 quốc nội.

    Cùng với thời điểm tương lai Kompany gây chú ý, nội bộ City còn chao đảo bởi thông tin HLV Pep Guardiola có khả năng rời Tây Bắc nước Anh, sang tiếp quản Juventus. Rất may sau cùng, chiến lược gia Tây Ban Nha đã đứng ra khẳng định tương lai tại Etihad và Bianconeri quyết định bổ nhiệm Maurizio Sarri.

    Kompany reveals who he thinks should succeed Guardiola at Man City - Bóng Đá

     Sau nhiều đồn đoán, Pep vẫn chắc chắn là thuyền trưởng của City mùa tới.

    Hợp đồng hiện tại của Guardiola với City còn thời hạn đến năm 2021. Trả lời phỏng vấn Standard, Kompany đã có những chia sẻ về ghế nóng ở CLB cũ. Hậu vệ 33 tuổi cho rằng City không nên quá lo lắng về người thay thế, một khi Guardiola ra đi.

    "Tôi đã chờ đợi câu hỏi này, nhưng vẫn cảm thấy ngạc nhiên." Kompany chia sẻ. "Hãy để tôi khởi đầu với điều này. Để City là City dưới thời Pep - 1 CLB tuyệt vời. Tôi nghĩ đội bóng sẽ vô địch Champions League, hy vọng là sớm."

    "Đằng sau Pep đã có Mikel Arteta, người có rất nhiều kinh nghiệm và có lẽ là người thích hợp để nhắm đến."

    Phụng Sồ | 15:30 26/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...