MỚI NHẤT :
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • Rời Italia, sao Slovakia bất ngờ lên tiếng về đội bóng cũ

    21:46 Thứ năm 07/03/2019

    BongDa.com.vn Dù đã không còn thi đấu tại Serie A, nhưng Marek Hamsik vẫn rất quan tâm đến đội bóng cũ của mình.

    Cách đây gần 1 tháng, Marek Hamsik đã nói lời chia tay Napoli để chuyển sang Dalian Yifang theo 1 thương vụ tiêu tốn rất nhiều giấy mực của báo chí. Đội trưởng của Partenopei là 1 tấm gương về lòng trung thành trong bóng đá hiện đại, khi đã gắn bó với sân San Paolo trong hơn 1 thập kỉ.

    Ở Trung Quốc, Marek Hamsik đã bắt đầu mùa giải mới với Dalian Yifang. Tuy nhiên, anh vẫn chưa thể quên được những kỉ niệm có được tại Italia. Mới đây, tiền vệ người Slovakia đã có buổi phỏng vấn với Il Mattino và chia sẻ những cảm xúc của mình từng có ở Partenopei.

     - Bóng Đá

     Marek Hamsik trong màu áo Napoli.

    Anh nói: “Tôi nhớ tất cả mọi thứ. Đó là nhà của tôi. Tôi đã sống ở Napoli trong 12 năm và những kí ức ở San Paolo cùng sự ủng hộ của người hâm mộ vẫn còn vẹn nguyên. Những trận đấu với Juventus luôn mang lại cảm xúc đặc biệt.

    Tôi sẽ không rời Napoli nếu toàn đội đang cạnh tranh Scudetto. Điều ấy không thể được đánh đổi bằng tất cả vàng trên thế giới.”

    Bên cạnh đó, Hamsik cũng đưa ra nhận xét về những HLV mà anh từng được làm việc tại Napoli: “Reja là người đầu tiên tôi gặp khi còn rất trẻ. Với Mazzarri, chúng tôi đã giành được những danh hiệu đầu tiên. Sarri đã giúp Napoli chơi thứ bóng đá tốt nhất ở châu Âu. Tôi tự hào về điều đó. 3 năm cùng với Sarri thật phi thường.

    Ancelotti là 1 HLV hàng đầu. Benitez đã từng thay thế tôi quá nhiều lần nhưng mối quan hệ của chúng tôi vẫn rất tốt.” 

    Faro | 21:00 07/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...