MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea: Declan Rice đưa bóng bay vọt xà
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Rời Chelsea, Hazard sánh ngang với 2 danh thủ Henry, Cantona vì 1 điều

    19:06 Thứ bảy 08/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Eden Hazard vừa có tên trong sử sách Premier League trước khi chia tay Chelsea.

    Sau cùng, "bom tấn" thượng hạng mang tên Eden Hazard cũng chính thức phát nổ sau khi mọi thỏa thuận chuyển nhượng giữa Real Madrid và Chelsea đã hoàn tất. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ bỏ ra số tiền 130 triệu bảng nhằm sở hữu chữ ký của ngôi sao người Bỉ.

    Trải qua 7 năm ở Stamford Bridge, Hazard đã nói lời chia tay với đội bóng thành London để đi tìm thử thách mới tại Tây Ban Nha. Có thể nói, số 10 chính là 1 trong những bản hợp đồng thành công nhất trong lịch sử The Blues sau những đóng góp mà anh đã thể hiện cho câu lạc bộ.

    Ở mùa giải nào, thủ quân tuyển Bỉ cũng thi đấu xuất sắc cũng như trở thành "đầu tàu" kéo đội bóng lên phía trước và điều đó cũng không ngoại lệ trong năm nay. Sau 37 trận đấu tại Ngoại hạng Anh, cựu cầu thủ Lille ghi 16 bàn và có 15 kiến tạo. Theo OptaJoe, thành tích đó giúp cầu thủ 28 tuổi kịp thời có một chỗ đứng trong sử sách giải đấu cao nhất nước Anh trước khi chia tay Chelsea.

    Rời Chelsea, Hazard sánh ngang với 2 danh thủ Henry, Cantona vì 1 điều - Bóng Đá

     Hazard vừa lập được một kỷ lục.

    Cụ thể, Hazard là 1 trong 4 cầu thủ chạm mốc ít nhất 15 lần ở cả 2 hạng mục ghi bàn lẫn kiến tạo. Trước cựu tiền vệ Lille, Ngoại hạng Anh từng chứng kiến Thierry Henry (24 bàn, 20 kiến tạo), Matt Le Tissier (19 bàn, 15 kiến tạo), Eric Cantona (15 bàn, 16 kiến tạo) lập được thành tích tương tự.

    Lữ Phong | 18:45 08/06/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...