MỚI NHẤT :
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Rời Arsenal, Wenger về PSG làm thầy Neymar?

    17:51 Thứ sáu 20/04/2018

    BongDa.com.vn Charlie Nicholas, cựu cầu thủ Arsenal tin rằng HLV Arsene Wenger nhiều khả năng sẽ chuyển sang PSG ở mùa giải tới.

    Mới đây, HLV Arsene Wenger đã công bố quyết định chia tay Arsenal sau 22 năm dẫn dắt. "Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và trao đổi với BLĐ, tôi cảm thấy đây là thời điểm phù hợp để nói lời chia tay đội bóng vào cuối mùa giải này. Tôi biết ơn vì đã được trao cơ hội dẫn dắt đội bóng trong suốt thời gian qua," HLV Wenger chia sẻ.

     Wenger quyết định chia tay Pháo thủ sau mùa giải năm nay.

    Trước tuyên bố của Wenger, Charlie Nicholas, cựu cầu thủ Arsenal tin rằng chiến lược gia người Pháp rồi sẽ lại tái xuất với đích đến là Paris tráng lệ. "Điều này phụ thuộc vào những gì Wenger mong muốn. Liệu ông ấy vẫn còn nguyện vọng trở thành huấn luận viên? Có thể, bởi cuộc sống của ông ấy đều xoay quanh bóng đá. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu ông ấy xuất hiện ở PSG," Nicholas nhận định.

    Trước đó, chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi, từng khẳng định chưa đạt thỏa thuận với HLV Thomas Tuchel như đồn thổi. Do đó, việc Wenger dẫn dắt gã nhà giàu nước Pháp là hoàn toàn có thể xảy ra. 

    Với Arsenal, Nicholas tin rằng Ronald Koeman và Brendan Rodgers sẽ là 2 ứng viên phù hợp nhất cho ghế nóng của Wenger để lại sau mùa giải này.

    Bảo Bảo - BongDa.com.vn - TTVN | 17:00 20/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...