MỚI NHẤT :
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Rodgers lên tiếng trách móc thậm tệ kẻ từng "ăn cơm" tại Etihad

    17:03 Thứ ba 07/05/2019 | 3

    BongDa.com.vn Leceister City của Brendan Rodgers vừa bị Manchester City đánh bại với tỉ số tối thiểu và cựu HLV LIverpool có lý do để không hài lòng về trận thua này.

    Leceister City đến sân Etihad làm khách chạm trán Manchester City trong bối cảnh họ chẳng còn mục tiêu trong khoảng thời gian còn lại của mùa giải. Còn nửa xanh thành Manchester cần một chiến thắng để vượt mặt Liverpool ở cuộc đua vô địch.

    Tuy nhiên, dù không còn nhiều động lực để thi đấu nhưng thầy trò Rodgers đã khiến nhà ĐKVĐ nước Anh có trận đấu toát mồ hôi. Thậm chí, đội khách còn tạo được vài tình huống hãm thành nguy hiểm về phía thủ thành Ederson và có vài thời điểm, nhà cựu vô địch Ngoại hạng Anh sẵn sàng chơi đôi công với Man City chứ không cam chịu gồng mình chống đỡ như nhiều đội bóng khác.

    Rodgers lên tiếng trách móc thậm tệ

    Leceister đã có trận đấu hay trước Man City.

    Đội chủ sân King Power chỉ chịu trắng tay về nhà nếu Kompany không tỏa sáng đúng lúc. Từ khoảng cách hơn 30m, thủ quân tại sân Etihad tung ra cú nã đại bác biến Kasper Schmeichel trở thành nạn nhân bất đắc dĩ và qua đó đem về pha lập công duy nhất trong trận.. Tuy thất bại nhưng đoàn quân của HLV Rodgers có quyền tự hào vì màn trình diễn vừa rồi.

    Dẫu vậy, chiến lược gia 46 tuổi cũng cảm thấy đáng tiếc vì đội nhà thiếu chút nữa đã có 1 điểm ra về. Cụ thể, "người cũ" của Man City, Kelechi Iheanacho có cơ hội để ghi bàn trong thời gian cuối trận nhưng tiền đạo người Nigeria đã không cụ thể hóa được điều đó.

    Trong buổi họp báo sau trận đấu, nhà cầm quân người Bắc Ai-Len phát biểu:

    "Cậu ta đáng lẽ ra phải ghi được bàn thắng. Tôi đã nói như thế với cậu ta ngay sau đó. Trong một trận cầu lớn như thế này, những cơ hội kiểu vậy thường không xuất hiện nhiều."

    "Đây là trận đấu rất chặt chẽ và chúng tôi đã tổ chức phòng ngự cực kỳ tốt. Họ không có nhiều tình huống đáng chú ý và chúng tôi cũng chẳng sở hữu các pha dứt điểm nguy hiểm. Nhưng khi cơ hội đến trước mặt, anh ta phải hiểu rõ mình cần phải ghi được bàn thắng đó. Đó là khoảnh khắc mà khi bạn được tung vào sân và có cơ hội để tạo được dấu ấn."

    Rodgers lên tiếng trách móc thậm tệ

    Iheanacho vừa bỏ lỡ cơ hội ghi bàn giúp đội nhà có 1 điểm.

    Chưa dừng lại ở đó, Rodgers còn nói thêm: "Cậu ta đã từng thành công trong những pha bóng tương tự thế ở các trận đấu khác. Đó là cơ hội rõ ràng khi bóng tìm đến cậu ta ở vị trí thuận lợi nhưng tiếc là bàn thắng đã không đến. Tôi cảm thấy đội bóng xứng đáng có kết quả tốt hơn thế."

    Lữ Phong | 16:30 07/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...