MỚI NHẤT :
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • "Liverpool sẽ vô địch nếu làm được điều đó"

    20:08 Thứ ba 12/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn Manchester City đang chịu rất nhiều bất lợi trong cuộc đua đến danh hiệu Premier League.

    Andrew Robertson đóng một vai trò quan trọng trong chiến thắng 3-1 của Liverpool trước Manchester City hồi cuối tuần. Bên cạnh việc xuất sắc ở phương diện phòng ngự, hậu vệ cánh người Scotland còn kiến tạo giúp Mohamed Salah nâng tỷ số lên 2-0.

    Với thất bại này, Man City đã tụt xuống vị trí thứ tư tại Premier League, sau Liverpool, Leicester và Chelsea, nhưng Robertson vẫn đánh giá rất cao đoàn quân của HLV Pep Guardiola.

    Robertson on Man City and Liverpool's race - Bóng Đá

     Man City vẫn rất đáng gờm trong mắt Robertson.

    "Một trận đấu lớn với đối thủ đáng gờm nhất của chúng tôi từ năm ngoái. Khi đó, cả hai đội bóng đã ở trong giải đấu của riêng mình, và có vẻ như sẽ có một vài đối thủ khác góp mặt vào năm nay."

    "Nhưng tôi vẫn tin rằng, nếu kết thúc mùa giải với một vị trí phía trên Man City thì Liverpool sẽ có được danh hiệu. Đó là một chiến thắng lớn đối với đội bóng, và nó cũng chỉ là một chiến thắng khác mà chúng tôi cần phải có. Vẫn là một chặng đường dài, rất dài để vượt qua các đối thủ còn lại.", Robertson phát biểu trên trang chủ Liverpool.

    Bên cạnh đó, cầu thủ người Scotland cũng chia sẻ thêm về mối quan hệ đối tác đầy hiệu quả giữa mình với Trent Alexander-Arnold. Robertson cho biết cả hai cố gắng tạo ra các tiêu chuẩn cao ở mỗi trận đấu, và sẽ cùng nhau phát triển trong tương lai.

    Xem HLV Klopp phát biểu:

    Huỳnh Phong | 19:10 12/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...