MỚI NHẤT :
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • Robben trải lòng đầy xúc động sau 5 tháng trở lại sân cỏ

    15:19 Chủ nhật 05/05/2019

    BongDa.com.vn Arjen Robben sau những ngày tháng đấu tranh với chấn thương cũng đã có thể được duyệt trở lại thi đấu.

    Vòng 32 Bundesliga, Bayern Munich tiếp đón Hannover 96 trên sân nhà và họ dễ dàng giành chiến thắng với tỉ số 3-1. Sau cuộc đối đầu này cùng với kết quả hòa 2-2 mà Borussia Dortmund có được trước Werder Bremen, thầy trò Niko Kovac đã tiến gần hơn đến chiếc đĩa bạc Bundesliga khi hơn đại kình địch 4 điểm.

    Dẫu vậy, đó không phải là lý do duy nhất khiến những NHM đội bóng xứ Bavaria vui mừng vì ở trận đấu này, họ còn nhận được tin hạnh phúc hơn. Sau khoảng 5 tháng dưỡng thương, Arjen Robben cũng đã trở lại sân cỏ khi được vào sân thay Kingsley Coman ở phút thứ 86. Được biết, tiền vệ người Hà Lan sẽ chia tay Bayern ngay sau khi mùa giải này hạ màn vì thế đây được xem là những bước chạy cuối cùng của cựu tiền vệ Real Madrid trong màu áo đỏ.

     - Bóng Đá

    Robben vừa có màn tái xuất sân cỏ sau 5 tháng phải ngồi ngoài vì bị chấn thương hành hạ.

    Sau trận thắng Benfica 5-1 ở vòng bảng Champions League vào tháng 11 năm ngoái, Robben đã dính một chấn thương mà anh gọi nó là "bí hiểm" khiến bản thân phải ngồi ngoài cho đến tận bây giờ. Rõ ràng sự trở lại của cầu thủ 35 tuổi sẽ thúc đẩy tinh thần các đồng đội tại "Hùm xám" rất nhiều bất chấp mùa giải đang bước vào giai đoạn cuối cùng.

    Làm bạn với giường bệnh gần nửa năm, Robben có những lời nói trải lòng đầy xúc động ở buổi phỏng vấn trên trang chủ Bundesliga sau trận:

    "Tôi không biết diễn tả điều này như thế nào. Tôi thực sự rất biết ơn và đó là từ mà tôi có thể bày tỏ vào lúc này. Tôi đã miệt mài tập luyện, cố gắng làm tất cả mọi thứ và chiến đấu cực khổ trong vài tuần, vài tháng vừa qua nhằm mục đích trở lại sân cỏ. Có chút đáng tiếc vì tôi chỉ vào sân được 5 phút nhưng đó cũng đã là khoảnh khắc tuyệt vời rồi."

     - Bóng Đá

    Sắp chia tay Bayern nhưng tại Allianz Arena, tiền vệ người Hà Lan giành được rất nhiều danh hiệu cao quý.

    Với việc được ra sân ở trận đấu vừa rồi, cầu thủ chạy cánh sinh năm 1984 đã có 700 trận thi đấu trong cả màu áo câu lạc bộ và ĐTQG trong suốt cả sự nghiệp. Trong số đó, có 306 lần "kèo trái siêu đẳng" này khoác trên mình màu áo của Bayern và anh đóng góp vào 245 bàn thắng cho đội bóng chủ quản. Tại Allianz Arena, Robben giành được vô số danh hiệu cao quý như: 7 lần vô địch Bundesliga, 4 cúp quốc gia Đức và 1 Champions League.

    Lữ Phong | 15:00 05/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...