MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: Thomas Partey đá chính, Cole Palmer vắng mặt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Rò rỉ cái tên CLB Thái Lan đã liên hệ với Công Phượng

    07:17 Thứ năm 07/02/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trang Fox Sports Asia đang rất quan tâm đến tương lai của tiền đạo Nguyễn Công Phượng sau màn trình diễn ấn tượng của anh tại Asian Cup 2019.

    Nguyễn Công Phượng đã gặt hái nhiều thành tựu từ đầu năm 2018 vừa qua và cho thấy được sự trưởng thành trong lối chơi. Trong sa bàn chiến thuật của HLV Park Hang-seo, tiền đạo của HAGL luôn đóng vai trò là một mắt xích quan trọng.

    Báo châu Á tiết lộ bến đỗ trong mơ của Công Phượng tại Thái Lan - Bóng Đá

     Công Phượng thi đấu thành công ở AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019.

    Tầm ảnh hưởng của cầu thủ sinh năm 1995 được thể hiện rõ trong 2 giải đấu gần đây của ĐTQG Việt Nam là AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019. Có thể kể đến những nỗ lực đáng khen của Công Phượng trong trận đấu gặp ĐT Nhật Bản tại Tứ kết Asian Cup - nơi anh đã khiến trung vệ đẳng cấp Ngoại hạng Anh là Maya Yoshida phải toát mồ hôi để đeo bám.

    Sau những màn trình diễn ấn tượng, tiền đạo gốc Nghệ An cũng có những chia sẻ về dự định tương lai: "Mùa giải tới, mục tiêu của tôi là được ra nước ngoài thi đấu. Có thể là Hàn Quốc hay Nhật Bản. Dù vậy, nếu nhận được lời mời hợp lý từ Thái Lan, tôi cũng sẵn sàng cân nhắc. Thái Lan là nơi có cơ sở vật chất dành cho việc tập luyện và thi đấu rất tốt, cũng thích hợp cho sự phát triển sự nghiệp của tôi."

    Báo châu Á tiết lộ bến đỗ trong mơ của Công Phượng tại Thái Lan - Bóng Đá

     Công Phượng sẽ sang Thái Lan thi đấu?

    Trước hiện tình trên, trang Fox Sports Asia đã bất ngờ tiết lộ cái tên của 1 CLB Thái Lan đang bắt đầu liên hệ với CP10. Cụ thể, trong bài viết liên quan đến Công Phượng, trang báo này viết: "Công Phượng hiện đang được CLB Buriram United cùa Thái Lan liên hệ và thương vụ sẽ được đưa vào đàm phán vào những ngày tới."

    Buriram United không còn quá xa lạ với NHM Việt Nam khi sân nhà CLB này (sân New I-Mobile) là nơi tổ chức giải giao hữu M-150 Cup có sự góp mặt của U23 Việt Nam (hồi tháng 12/2017) và Hoàng Vũ Samson cũng đã có thời gian thi đấu tại đây.

    Đăng Huy | 06:50 07/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...