MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rio Ferdinand: "Cậu ấy không thích mùi sân tập Man Utd và gia nhập Chelsea"

    06:00 Thứ tư 25/03/2020

    BongDa.com.vn Cựu sao Quỷ Đỏ hé mở tình tiết khó tin trong phi vụ đổ vỡ của đội bóng cũ.

    Xem Robben đỉnh cao

    Trong lịch sử Premier League, Rio Ferdinand là một trong số những trung vệ được đánh giá cao nhất. Thời còn khoác áo Manchester United, danh thủ người Anh gây ấn tượng bởi lối chơi khôn ngoan hiếm có. Tổng cộng trong màu áo Quỷ Đỏ, Ferdinand là trụ cột trong chiến tích giành 6 chức vô địch Premier League.

    Mới đây, cựu số 5 United đã có buổi trò chuyện qua Instagram Live. Ferdinand nhận được câu hỏi so sánh giữa 2 "kèo trái" từng làm mưa làm gió ở hạng đấu số 1 xứ sương mù là đồng đội cũ Ryan Giggs cùng cựu sao Chelsea - Arjen Robben.

    Cựu sao Quỷ Đỏ đưa ra lựa chọn: "Bạn biết tôi phải chọn Giggsy. Dù thế Robben cũng tinh quái, bạn biết cậu ấy sẽ rê vào trong bằng cái chân trái, nhưng hậu vệ trái chẳng thể đối phó nổi."

      Robben từng suýt gia nhập United.

    Ferdinand cũng có tiết lộ thú vị về phi vụ đổ vỡ hồi năm 2004, khi Robben khước từ Old Trafford, để cập bến Stamford Bridge từ PSV Eindhoven.

    "Chúng tôi đáng lẽ nên chiêu mộ cậu ấy tại Man Utd." Ferdinand nói. "Tôi nghĩ Robben đã đến sân tập, đi xung quanh và không thích mùi tại đó. Cậu ấy rời đi và gia nhập Chelsea.

    Không thể tin được, cậu ấy có lẽ đã là 1 lựa chọn tuyệt vời cho chúng tôi. Tuy nhiên Giggsy đã là 1 cầu thủ phi thường. Chơi bên cánh trái và chuyển vào trung tâm tuyến giữa trước khi kết thúc sự nghiệp."

    Phụng Sồ | 05:30 25/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...