MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Renato Sanches: 'Tôi rất mạnh, không hề có điểm yếu'

    22:15 Thứ sáu 14/09/2018 | 1

    Tiền vệ người Bồ Đào Nha mới đây đã có những phát biểu rất tự tin bất chấp phong độ tệ hại thời gian qua.

    Sau một mùa giải được Bayern Munich cho Swansea mượn, tiền vệ con thoi Renato Sanches đã trở lại đội bóng chủ quản. Dù vừa trải qua mùa bóng không thành công, Sanches vẫn rất tự tin vào khả năng của mình.

    Anh phát biểu trên kênh truyền hình của Bayern: "Tôi đã sẵn sàng chơi cho Bayern Munich trong mùa giải mới. Tôi không có điểm yếu, tôi rất mạnh mẽ".

    "Mục tiêu của tôi là ở lại Bayern Munich lâu nhất có thể và tôi rất hạnh phúc khi ở đây. Đó là vinh dự với tôi vì Bayern là một trong những đội bóng lớn nhất thế giới. Ai cũng muốn tới đây chơi bóng và tôi muốn làm việc chăm chỉ để cống hiến những gì tốt nhất".

     - Bóng Đá

     Sanches trở lại Bayern với hy vọng tìm lại phong độ.

    Sau khi vô địch Euro 2016 cùng tuyển Bồ Đào Nha, Renato Sanches rời Benfica và gia nhập Bayern Munich. Tuy vậy màn trình diễn của anh là rất thất vọng. Mùa giải đầu tiên, anh chỉ được ra sân 17 lần trước khi bị đem cho mượn ở Swansea ở mùa kế tiếp.

    Tại đội bóng xứ Wales, Sanches còn chơi tệ hơn. Anh để lại dấu ấn với pha chuyền bóng cho biển quảng cáo, và bị HLV Swansea nhận xét là "cần học lại kỹ năng của một tiền vệ". Anh ra sân 12 lần cho Swansea và cùng đội bóng xuống hạng.

     - Bóng Đá

     Sanches trải qua quãng thời gian thảm họa tại Swansea.

    Sanches trở lại Bayern với hy vọng lấy lại phong độ dưới sự dẫn dắt của tân HLV Niko Kovac. Nói về HLV mới, Sanches rất tự tin.

    "Tất nhiên tôi hạnh phúc với HLV mới", tiền vệ người Bồ Đào Nha cho hay. "Đây là cơ hội với tôi để chứng minh khả năng của mình. Ông ấy là mẫu HLV luôn thúc đẩy cầu thủ chơi bóng và đó là điều tôi hạnh phúc, bởi tôi biết mình có thể hoàn thành những yêu cầu của HLV".

    Sanches cho hay anh đã có quyết định rất đúng đắn khi trở lại với Bayern: "Đây là một đội bong lớn, luôn luôn là ứng viên cho những danh hiệu với một lịch sử vĩ đại. Tôi tự hào khi trở lại đây chơi bóng".

    Phúc Long | 22:00 14/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...