MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Real "thoát chết" nhờ thói mê tín của Zidane?

    12:34 Thứ năm 26/04/2018 | 3

    BongDa.com.vn Thói mê tín dị đoan của HLV Zinedine Zidane được cho rằng đã góp phần giúp Real Madrid lội ngược dòng thành công trước Bayern Munich.

    Ở bán kết lượt đi Champions League diễn ra vào rạng sáng nay (26/04, giờ Việt Nam), Real Madrid khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi ra sân trong trang phục đen, thay vì áo trắng truyền thống.

    Real ngược dòng ngoạn mục trước Hùm Xám nhờ... Zidane mê tín - Bóng Đá

     Real ngược dòng ngoạn mục trước Bayern nhờ thói mê tín của Zidane?

    Theo lý giải của Marca, sở dĩ Los Blancos phải mặc áo đen là bởi sự mê tín của HLV Zinedine Zidane. Số là tại Champions League mùa trước, Kền kền trắng đụng độ Bayern Munich ở tứ kết. Trong trận lượt đi, đoàn quân của HLV Zidane mặc trang phục đen và kết quả là giành thắng lợi 2-1 nhờ cú đúp của Cristiano Ronaldo.

    Bên cạnh việc để Real mặc áo đen lấy hên, chiến lược gia người Pháp còn chọn cả khách sạn từng ở, đồng thời giữ nguyên toàn thể thành viên đã góp mặt trong chuyến làm khách đến Allianz Arena vào năm ngoái.

    Hành động mê tín của HLV Zidane đã mang đến điều tốt đẹp cho Real. Trong trận đấu lép vế hoàn toàn trước Bayern Munich, nhà ĐKVĐ Champions League vẫn thể hiện bản lĩnh khi lội ngược dòng thắng 2-1.

    Kết quả trên giúp Real giành ưu thế cực lớn ở trận lượt về diễn ra vào tuần sau tại Santiago Bernabeu. Theo đó, một thất bại với tỷ số tối thiểu 0-1 cũng đủ giúp Los Blancos lần thứ 3 liên tiếp góp mặt ở chung kết Champions League.

    Bảo Bảo - BongDa.com.vn - TTVN | 12:01 26/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...