MỚI NHẤT :
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Real sở hữu hai hậu vệ cánh hay nhất thế giới

    10:22 Chủ nhật 30/04/2017 | 5

    BongDa.com.vn HLV Zinedine Zidane đã giành nhiều lời khen cho các học trò sau thắng lợi 2-1 của Real Madrid trước Valencia đêm qua.

    Theo đó, những cái tên được chiến lược gia người Pháp nhắc đích danh là Marcelo và Dani Carvajal. Đêm qua, Marcelo đem về bàn thắng quý hơn vàng ở phút 86, trong khi Carvajal cũng có pha kiến tạo để Cristiano Ronaldo lập công trước đó.

     Màn trình diễn của Marcelo và Carvajal là hết sức ấn tượng.

    Sau trận đấu, HLV Zidane đặc biệt hài lòng về màn trình diễn của hai học trò. Ông cho biết: "Tôi muốn kết thúc trận đấu sớm hơn nhưng cuối cùng Real cũng đã ghi bàn ở mọi thời điểm với bất kì cầu thủ nào. Marcelo và Dani đã có một màn trình diễn rất tốt. Họ liên tục dâng cao tấn công. Cõ lẽ, bộ đôi này nằm trong top 3 hay 4 hậu vệ cánh hay nhất thế giới.

    Khi bạn không thể ghi được bàn thắng thứ 2, đó cũng là lúc bạn bị Valencia trừng phạt bất kì lúc nào. Tuy nhiên kết quả như vậy là xứng đáng với chúng tôi. Cả đội đã thi đấu nỗ lực và rất quyết tâm."

    Nói về đối thủ, HLV Zidane cho biết thêm: "Thật tệ khi chúng tôi phải đối đầu với hàng thủ của Valencia. Không có lý do gì Real không thể tận dụng tối đa số cơ hội có được. Valencia đã chơi quyết tâm và chúng tôi gặp khó khăn vì không thể ghi bàn thắng thứ 2. Real có nhiều cơ hội và đó là điều chúng tôi cần cải thiện. NHM giúp chúng tôi có được bàn thắng quan trọng."

    Thống kê cho thấy, Real đã giành đến 15 điểm chỉ trong vòng 10 phút cuối trận, nhiều nhất tại La Liga (đứng thứ 2 là Sevilla với 11 điểm).

    Xem lại highlights Real 2-1 Valencia:

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 10:00 30/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...