MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-3 PSG: Sụp đổ (H2)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Real cậy nhờ Modric trong vụ Lewandowski

    11:19 Thứ hai 25/06/2018

    BongDa.com.vn Đội đương kim vô địch Champions League muốn ngôi sao người Croatia, Luka Modric thuyết phục đồng hương Ante Rebic chuyển đến Bayern Munich, để họ có thể mang Lewandowski về đội bóng.

    Tương lai không chắc chắn của tiền đạo Robert Lewandowski tại Bayern Munich đã được đồn đoán từ nhiều ngày qua, và điểm đến trong mơ của anh chắc chắn là câu lạc bộ hoàng gia Tây Ban Nha, Real Madrid. 

    Tiền đạo đội trưởng của đội tuyển Ba Lan được rất nhiều câu lạc bộ theo đuổi như Manchester United và Chelsea, nhưng có vẻ anh chỉ có hứng thú đến chơi bóng tại Tây Ban Nha. Chính vì thế, đội bóng của ngài chủ tịch Florentino Perez đang rất muốn bổ sung siêu tiền đạo này vào đội hình.

    Real Madrid nhờ vả Modric trong vụ Lewandowski - Bóng Đá

    Lewandowski đang muốn thay đổi môi trường làm việc. 

    Trong bối cảnh đó, tờ El Gol Digital cũng đưa tin rằng, Los Blancos đang hy vọng tiền vệ số 10 của họ là Luka Modric sẽ thuyết phục đồng hương Ante Rebic gia nhập Bayern Munich, với mục đích "bôi trơn" vụ Lewandowski.

    Bộ đôi Croatia đang thưởng thức một kì World Cup như mơ tại nước Nga, họ cùng với các đồng đội "đè bẹp" Argentina của Lionel Messi với 3 bàn không gỡ. Chính vì ấn tượng với màn trình diễn cá nhân của Rebic, đội bóng lớn nhất nước Đức đã liên hệ với Eintracht Frakfurt để thuyết phục ngôi sao trẻ này về với đội bóng.

    Bayern Munich cũng tin rằng giá của Rebic cũng rất "mềm" so với nhiều ngôi sao khác, và họ không cần phải phá kỷ lục để đưa tiền đạo người Croatia về với sân Allianz Arena. Theo ước tính, giá trị của Rebic chỉ rơi vào khoảng 9 triệu bảng, một con số thực sự bé nhỏ nếu đem ra so sánh ở thị trường chuyện nhượng hiện tại.

    Real Madrid nhờ vả Modric trong vụ Lewandowski - Bóng Đá

     Bayern sẽ để Lewandowski ra đi nếu họ sở hữu Rebic.

    Trong khí đó, đại diện của Lewandowski, Pini Zahavi thừa nhận cựu tiền đạo Dortmund muốn chuyển đến nơi khác chơi bóng sau những năm tháng làm việc tại nước Đức. "Robert cảm thấy như thể anh ấy cần một sự thay đổi và một thách thức mới trong sự nghiệp của mình, và dĩ nhiên là Bayern Munich cũng biết điều này", ông phát biểu hồi tháng trước.

    "Vấn đề tài chính hay một đội bóng cụ thể nào đó không phải là động lực của Robert vào độ tuổi của anh ấy, vì hầu như mọi câu lạc bộ hàng đầu đều muốn sở hữu đỉnh cao phong độ của của anh ấy", Zahavi kết luận.

    Hiện tại, Robert Lewandowski đã cùng các đồng đội chính thức chia tay World Cup 2018 sau 2 trận toàn thua trước Nhật Bản với tỉ số 1-2 và 0-3 trước đại diện của Nam Mỹ, Colombia vào rạng sáng nay (25/06). Đây có thể là một nỗi thất vọng lớn của cá nhân tiền đạo này khi Ba Lan nằm trong một bảng đấu không thực sự khó khăn, nhưng họ đã chơi dưới sức và chấp nhận chia tay giải chỉ sau 2 trận đấu với 1 bàn thắng.

    Vũ Quang Toản | 10:35 25/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...