MỚI NHẤT :
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Real Madrid: Đau một lần rồi thôi!

    14:23 Thứ ba 16/07/2019

    BongDa.com.vn Từ Montreal xa xôi, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ có những biến động lớn nhất mùa hè 2019?

    Công cuộc cải tổ đội hình của Zidane

    Sau một mùa giải đáng thất vọng, với việc sớm bị loại khỏi Champions League, Copa del Rey và mất luôn danh hiệu La Liga, Real Madrid đang hướng đến một cuộc phục hưng thật sự, dưới triều đại HLV Zinedine Zidane một lần nữa. Sự trở lại của nhà cầm quân người Pháp mang ý nghĩa to lớn cho Los Blancos, trong bối cảnh mọi thứ giờ đây đều phải xây dựng lại từ đầu. Vấn đề con người, đấu pháp và chất lượng đội hình chính là những thứ buộc vị chiến lược gia 47 tuổi phải mau chóng thay đổi và điều chỉnh, sao cho Real Madrid có một bộ mặt đầy sức sống và mới mẻ hướng đến mùa giải 2019/20.

    Real Madrid: Đau một lần rồi thôi! - Bóng Đá

    HLV Zidane đang rất bận rộn cho mùa hè 2019.

    Trong bối cảnh đó, Santiago Bernabeu đã chào đón 5 chữ ký chất lượng đầu tiên. Trong đó, Eden Hazard, Luka Jovic và Ferland Mendy chính là những gương mặt mà chủ tịch Florentino Perez luôn rất mong muốn sở hữu ở Kền kền trắng. Với tham vọng sớm quay trở lại đường đua danh hiệu và đỉnh cao danh vọng, Real phải mang về những chữ ký giàu tiềm năng, chất lượng và không bỏ qua bất kỳ "bom tấn" nào có thể thoả thuận. Chính vì điều này, một mình Eden Hazard là chưa đủ và đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ còn tiếp tục đón thêm những ngôi sao khác từ khắp Châu Âu.

    Với mong muốn tiếp tục cải tổ và đón "bom tấn" của thượng tầng "nhà trắng' lẫn HLV Zidane, đội hình Real Madrid sẽ phải thanh lọc bớt nhằm giảm gánh nặng quỹ lương, cùng với đó là mở ra cơ hội cho những gương mặt mới đến. 

    "Đại thảm sát" nhanh hơn dự kiến?

    Real Madrid hiện đang đóng quân ở Montreal (Canada) cho giai đoạn tập huấn tiền mùa giải mới. Mặc dù vậy, công cuộc thanh lọc lực lượng và bổ sung đội hình vẫn sẽ diễn ra, bởi đây là khoảng thời gian mà thuyền trưởng Zidane sẽ rà soát lại đội hình một lần nữa. Danh sách "thanh trừng" đã có, nhưng mọi thứ vẫn còn sớm để tính đến cuộc "đại thảm sát".

    Mặc dù vậy, diễn biến mới nhất được truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ cho thấy, dường như Real Madrid sẽ diễn ra cuộc thanh trừng với quy mô lớn ngay trong vài ngày tới. Cụ thể, chủ tịch Florentino Perez đã đích thân đến Montreal, trước là thăm hỏi toàn đội, sau là cùng BLĐ Real và HLV Zidane suy tính cắt giảm nhân sự một cách triệt để nhất.

    Real Madrid: Đau một lần rồi thôi! - Bóng Đá

    Chủ tịch Perez sẽ tham gia vào công cuộc cắt giảm nhân sự của Real.

    Thời điểm hiện tại, HLV Zidane đang có trong tay 30 gương mặt. Sau cuộc "đại thảm sát" nhân sự này, Real Madrid sẽ chỉ còn giữ khoảng 20 cái tên chính thức bước vào mùa giải mới, không tính những sao trẻ là phương án dự phòng. Kế hoạch cải tổ lực lượng của Los Blancos đang ngày được thúc đẩy nhanh chóng, nhằm mục đích sớm ổn định đội hình chuẩn bị mùa giải mới.

    Hãy chờ xem, liệu những cái tên nào phải rời Santiago Bernabeu sau cuộc "đại thảm sát" ở Montreal.

    Minh Trí | 14:05 16/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...