Real Madrid đang nhuộm trắng World Cup 2018
20:41 Chủ nhật 24/06/2018
Nhiều cầu thủ Real Madrid đang có được phong độ ổn định tại World Cup 2018. Bằng cách này hoặc cánh khác, họ đều để dại dấu ấn đậm nét ở ĐTQG.

Trên báo AS, cây bút Tomas Roncero mô tả "vòng chung kết World Cup 2018 đang được nhuộm một màu trắng". Màu trắng ấy tượng trưng cho màu áo đấu truyền thống của Real Madrid khi nhiều cầu thủ thuộc biên chế CLB đã và đang chơi rất hay trên đất Nga.

Đó là Luka Modric với siêu phẩm sút xa làm tung lưới Argentina của Messi, qua đó góp công giúp đội tuyển Croatia vào vòng knock-out. Đó là cú dứt điểm rất hiểm hóc được Toni Kroos thực hiện vào lưới Thụy Điển hồi sinh đội tuyển Đức từ địa ngục.

 - Bóng Đá

 Toni Kroos vừa thực hiện siêu phẩm giúp tuyển Đức hồi sinh tại World Cup 2018.

Cũng không thể bỏ qua 4 pha lập công của Ronaldo trong màu áo Bồ Đào Nha sau hai lượt trận. Từ Modric đến Kroos rồi Ronaldo, đó toàn những trụ cột trong màu áo Real Madrid giành chức vô địch Champions League năm thứ ba liên tiếp. Nói World Cup 2018 được nhuộm bởi màu trắng là vậy.

Mới đây, nhà báo Alfredo Relano của AS có kể lại câu chuyện thế này, ông bảo một người bạn đã nhắn tin cho mình ngay sau khi tuyển Đức ngược dòng hạ Thụy Điển. Khoảnh khắc Toni Kroos ghi bàn, ông Relano nhận được tin nhắn: "Tuyển Đức là Real Madrid. Thật đau lòng!"

Tuyển Đức đá World Cup giống như Real Madrid xưng hùng nơi đấu trường Champions League. Dù trải qua bất kỳ hoàn cảnh thế nào, chiến thắng luôn thuộc về hai gã khổng lồ châu Âu. Nếu chơi tốt, không ai làm khó được hai tên tuổi này. Còn khi đá không tốt, mọi thứ có thể khó khăn hơn. 

 - Bóng Đá

 Cristiano Ronaldo đã ghi 4 bàn cho Bồ Đào Nha tại World Cup 2018.

Nhưng ngay cả lúc mọi thứ tệ hại nhất, tuyển Đức và Real Madrid vẫn biết điều gì đó huyền diệu có thể xảy ra. Hôm 24/6, pha dứt điểm hoàn hảo của Kroos làm thay đổi cục diện số phận trận đấu. Đó giống như quả penalty quyết định được Ronaldo thực hiện ở trận tứ kết lượt về thua Juventus 1-3.

Cũng theo Tomas Roncero, nhiều cầu thủ khoác áo Real Madrid khác như Marcelo, Raphael Varane, Sergio Ramos, Dani Carvajal, Nacho, Isco, Marco Asensio hay Lucas Vázquez cũng phần nào có được dấu ấn tại World Cup 2018. Họ vẫn đang chơi theo đúng phong độ từng thể hiện khi khoác áo Madrid.

Ở tuyển Pháp, Varane trở thành chốt chặn đáng tin cậy, không mắc sai lầm tắc trách nào. Trong khi đó, Marcelo khẳng đị vị trí số nơi hành lang trái của tuyển Brazil, còn Nacho của Tây Ban Nha bùng nổ với siêu phẩm vào lưới Bồ Đào Nha. Đó chưa kể đồng hương Isco mang đến ma thuật trong tấn công.

Thậm chí, một Keylor Navas dù phải về nước sớm nhưng vẫn chinh phục người xem với nhiều pha cứu thua cho Costa Rica. Gặp Serbia và Brazil, thủ môn 31 tuổi có tới 9 pha cứu thua, chỉ dấu cho thấy anh xứng đáng là người gác đền số 1 ở đội chủ sân Santiago Bernabeu.

 - Bóng Đá

 Luka Modric, một trong ba cái tên của Croatia, nhấn chìm Argentina 3-0 mới đây.

Cho những ai bảo rằng Real Madrid ở mùa giải vừa qua đã vô địch Champions League nhờ sự thiên vị của trọng tài, màn trình diễn của Ronaldo, Modric, Kroos, Isco, Navas,... trở thành lời phản biện thuyết phục nhất. "Los Blancos" lên ngôi ở cúp châu Âu vì họ có một tập thể hay nhất hành tinh.

Nếu không phải những người xuất sắc, Ronaldo, Kroos, Modric hay Isco chắc chắn đã chìm lỉm ở một nơi nào đó trên xứ sở bạch dương. Còn bây giờ, hễ trước mỗi trận đấu, tên tuổi của họ lại ngập tràn trên các mặt báo.

Nguồn: Zing.vn
Nguyên Trí | 20:17 24/06/2018