MỚI NHẤT :
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Real đang thực sự hồi sinh hay chỉ là "mèo mù vớ cá rán"?

    20:16 Thứ năm 26/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Chiến thắng mà Real Madrid có được thực sự vẫn chưa thuyết phục được người hâm mộ.

    Giành trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng nay thuộc khuôn khổ vòng 6 La Liga, Real Madrid đang giữ ngôi vị đầu bảng với 14 điểm có được và giành đôi chút lợi thế trong cuộc đua đường dài ở giải quốc nội. Có vẻ như sau khoảng thời gian đầu mùa hơi lạc nhịp, giờ đây HLV Zinedine Zidane đã tìm được cách tối ưu hóa đội hình Los Blancos và dần đưa CLB trở lại vị thế vốn có.

    Real trong những vòng đấu gần đây đã cho thấy sự gắn kết nhiều hơn nơi khâu phòng ngự, dù vẫn còn đó một vài khuyết điểm đến từ các cá nhân, nhưng người hâm mộ cũng không phải quá lo lắng về vấn đề này khi tiền vệ Casemiro đang có điểm rơi phong độ rất tốt, anh thường xuyên thực hiện những pha bọc lọt kịp thời và giải nguy cho đội nhà trong các tình huống nguy hiểm. Và đó cũng chính là lời giải thích thỏa đáng cho việc "Bầy kền kền" lại giữ sạch lưới liên tiếp hai trận - một thành tích vô cùng hiếm hoi kể từ khi Thibaut Courtois vào vai người gác đền cho Los Blancos.

    Real đang thực sự hồi sinh hay chỉ là

     Real đang trở lại với đường đua quốc nội.

    Cũng vào đúng khoảng thời gian này tuần trước, thời điểm Real vừa mới bị Paris Saint-Germain cho "phơi áo" 0-3 trên đất Pháp ngay loạt trận mở màn vòng bảng Champions League, HLV Zidane phải gánh chịu vô vàn chỉ trích từ dư luận.

    Nhiều ý kiến cho rằng, vị thuyền trưởng 47 tuổi chẳng thể xoay chuyển cục diện tại đây dù có thêm bất kỳ sự bổ sung nhân sự nào, và cách tốt nhất là mời ông rời khỏi "chiếc ghế nóng" tại Bernabeu để nhường chỗ cho một HLV giàu năng lực hơn.

    Tuy nhiên, ngay trong lúc "dầu sôi lửa bỏng" nhất, Zizou lại được các học trò níu giữ lại hy vọng bằng chiến thắng tối thiểu trước Sevilla vài ngày sau đó. 

    Real đang thực sự hồi sinh hay chỉ là

     Zidane cùng các học trò cần một liều thuốc thử thực sự.

    Khi những chỉ trích tạm thời lắng xuống cùng việc có trong tay đầy đủ các "quân bài cần thiết", chiến lược gia người Pháp mới bắt đầu đưa ra những đối sách phù hợp nhất với Los Blancos.

    Thậm chí trong trận đấu với Osasuna vào rạng sáng nay, ông còn cất các hàng loạt các nhân tố chủ chốt lên băng ghế dự bị và chỉ sử dụng những cầu thủ được xem như phương án B. Tuy vậy, đoàn quân của Zidane vẫn dễ dàng giành chiến thắng 2-0, qua đó vươn lên vị trí dẫn đầu BXH.

    Sau chiến thắng này, có lẽ NHM đội chủ sân Bernabeu đang mơ về một cuộc lột xác ngoạn mục của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Tuy nhiên, đây thực sự vẫn chưa phải thời điểm chín muồi nhất để nghĩ về điều này, bởi lẽ các đối thủ Real đối đầu suốt 6 vòng vừa qua chưa phải là "liều thuốc thử" thực sự mạnh đối với Zidane cùng các học trò. 

    Real cần phải chờ trận derby thành Madrid diễn ra vào cuối tuần này mới có thể khẳng định được vị thế hiện tại của họ tại đấu trường quốc nội. Thêm vào đó, La Liga cũng chỉ vừa trải qua 6 vòng đấu và đoạn đường tiếp theo vẫn còn rất dài, vì vậy trong bối cảnh đội nhà chưa thực sự tạo khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi, mọi điều bất ngờ đều có thể xảy ra trong thời gian sắp tới.

    Video các cầu thủ Real luyện tập:

    Trường Sơn | 20:00 26/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...