MỚI NHẤT :
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sảy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Real đã điên rồ khi bổ nhiệm Zinedine Zidane

    14:11 Thứ năm 07/01/2016

    Ottmar Hitzfeld đã bình luận về quyết định bổ nhiệm cựu danh thủ Zinedine Zidane lên làm HLV trưởng tại Real Madrid là một quyết định "điên rồ" của Real.

    Mới đây, cựu HLV Bayern Munich, Ottmar Hitzfeld đã bình luận về quyết định bổ nhiệm cựu danh thủ Zinedine Zidane lên làm HLV trưởng tại Real Madrid là một quyết định “điên rồ” của BLĐ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

     Zinedine Zidane từng làm trợ lý cho Carlo Ancelotti và Jose Mourinho.
    Zinedine Zidane từng làm trợ lý cho Carlo Ancelotti và Jose Mourinho.
    N
    hư đã đưa tin, Real Madrid quyết định sa thải Rafa Benitez sau chưa đầy 7 tháng nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhận lời thay thế Carlo Ancelotti dẫn dắt Los Blancos. Ngay lập tức, BLĐ Real Madrid đã quyết định trao cơ hội cho cựu danh thủ người Pháp Zinedine Zidane lên ngồi vào chiếc “ghế nóng” ở Bernabeu.

    Như vậy, Real Madrid chính là CLB đầu tiên mà nhà cầm quân còn “non” kinh nghiệm người Pháp dẫn dắt. Nhiều người cho rằng, đây chỉ là giải pháp tình thế của chủ tịch Florentina Perez, và việc Zizou lên thay HLV Benitez là bởi anh từng có thời gian dài gắn bó với sân Bernabeu, cộng với sự nghiệp thi đấu lẫy lừng cùng những cống hiến của huyền thoại này đối với Kền kền trắng. Và đây được xem là canh bạc của CLB giàu thành tích nhất châu Âu.

    Đã có không ít người lên tiếng chê bai và nghi ngờ quyết định của Chủ tịch Florentino Perez và BLĐ Real Madrid. Trong đó, phải kể tới nhận định của một nhà cầm quân lỗi lạc Ottmar Hitzfeld, người đã rất thành công cùng CLB Bayern Munich. Cựu thuyền trưởng Hùm xám cho rằng đây là quyết định “điên rồ” của Kền kền trắng.

    “Đó là 1 quyết định điên rồ! Zidane là 1 HLV chưa có kinh nghiệm. Không ai phủ nhận tài năng của cựu danh thủ này, nhưng danh tiếng mà cậu ta có được trong vai trò cầu thủ không có nghĩa là làm tốt với công tác huấn luyện. Chưa hề có sự khẳng định nào trên cương vị HLV cả. Với Zidane, đây là canh bạc của Real Madrid,” HLV Hitzfeld bình luận trên tờ Blick của Thụy Sĩ.

    Thực tế, trước khi trở thành HLV trưởng của Real Madrid, Zinedine Zidane từng là cố vấn đặc biệt cho Jose Mourinho và là trợ lý HLV dưới thời Carlo Ancelotti. Sau đó, anh có gần 1 năm dẫn dắt đội trẻ của Real Madrid và để đội bóng này bị xuống hạng. Sau đó, thành tích của cựu danh thủ người Pháp ở giải hạng 3 Tây Ban Nha cũng không nổi bật.

    Theo tờ Mirror (Anh), Zidane không phải ưu tiên số 1 của chủ tịch Florentino Perez thay thế Rafa Benitez. Người mà Real muốn và nhiều lần Florentino Perez gọi điện thuyết phục trở lại Bernabeu là Jose Mourinho, nhưng cựu HLV trưởng Chelsea đã từ chối.

    Trong bối cảnh chưa tìm được người thay thế xứng tầm, chủ tịch Florentino Perez đành phải trao cơ hội cho Zidane. Trong buổi ra mắt Real Madrid, cựu danh thủ người Pháp tuyên bố sẽ mang về sân Bernabeu ít nhất 1 danh hiệu ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, để làm được điều này, cựu danh thủ người Pháp sẽ phải giúp Kền kền trắng vượt qua Barca và Atletico để xưng vương tại La Liga hoặc mang về phong truyền thống Bernabeu chiếc cúp vô địch Champions League/C1 lần thứ 11. Đây đều là những nhiệm vụ hết sức khó khăn, do là khả năng Zidane phải “nhường” ghế vào cuối mùa giải này là rất lớn.

    Minh Minh - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...