MỚI NHẤT :
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • Real, Bayern sẽ mặc áo đấu làm từ rác đại dương

    20:19 Thứ sáu 04/11/2016 | 2| 1

    BongDa.com.vn Real Madrid và Bayern Munich sẽ được mặc những chiếc áo làm bằng vải tái chế từ rác thải nhựa dưới đại dương, được thiết kế bởi Adidas.

    Bayern Munich sẽ là những người thực hiện đầu tiên, họ sẽ mặc những chiếc áo này trong trận đấu với Hoffenheim cuối tuần. Còn Real Madrid sẽ làm điều tương tự trong trận đấu với Sporting Gijon vào ngày 26 tháng 11.

    adidas-x-Parley-Xabi-Alon

     

    adidas-x-Parley-Marcelo

     Alonso và Marcelo xuất hiện trên poster quảng cáo cho dòng sản phẩm này. Ảnh: Internet.

    Hai CLB này được tài trợ bởi Adidas, nhãn hiệu đang tung ra những bộ áo đấu làm từ rác thải đại dương, thành phần chính là nhựa. Nguyên liệu được thu gom từ hoạt động làm sạch bãi biển Maldives.

    Đại diện của hai đội bóng này chính là Xabi Alonso và Marcelo đã phát biểu những suy nghĩ về hành động mang tính nhân văn này. Alonso cho biết: “Thật vinh dự khi được tham gia hành trình này cùng Adidas, việc này là quan trọng khi chúng ta có thể bảo vệ đại dương. Một bộ áo đấu làm từ chất thải tái chế ở đại dượng là một thứ gì đó rất hạnh phúc. Việc làm này sẽ nâng cao nhận thức về sự quan trọng trong việc bảo vệ môi trường.

    Marcelo nói thêm: “Đại dương luôn nằm trong tim tôi khi bản thân lớn lên ở Rio de Janeiro. Tôi có những kỷ niệm ở đó, bờ biển đã gắn bó với tôi khi còn là một đứa trẻ. Thật ngạc nhiên khi biết rằng CLB tôi yêu mến đang làm một sự khác biệt để bảo đảm cho môi trường trong sạch.”

    Hy vọng với những chiếc áo đấu này, Bayern và Real sẽ thi đấu mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới. Họ sẽ tránh khỏi những trận đấu bất ngờ như để Legia cầm hòa vừa qua.

    Xem lại trận hòa 3-3 của Real với Legia

    Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 20:00 04/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...