MỚI NHẤT :
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • "Rất khó để đánh bại một đội bóng như Arsenal"

    16:15 Thứ tư 28/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Dù giành chiến thắng trước Arsenal nhưng Liverpool đã có một trận đấu rất khó nhọc.

    Trong khuôn khổ vòng 3 Premier League đã kết thúc cuối tuần trước, Liverpool gặp không ít khó khăn trước đội khách Arsenal. Nhưng nhờ sự sắc bén của hàng công, The Kop đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

    Những người ghi bàn cho Liverpool chính là Joel Matip (1 bàn) và cú đúp của Mohamed Salah. Phía Arsenal, Lucas Torreira đã gỡ gạc lại 1 bàn thắng danh dự. Đến hôm nay, trung vệ Matip thừa nhận, việc đối đầu với Arsenal rất khó nhằn.

    Liverpool star Joel Matip explains why playing against Arsenal was

     Không dễ để đánh bại Arsenal.

    Chia sẻ trên tờ Mirror, Matip cho hay: "Chúng tôi đã cố gắng hơn 90 phút để đánh bại họ. Chúng tôi phải kiên nhẫn và kết quả thu được rất tốt. Chúng tôi đã giành chiến thắng trên sân nhà trước Arsenal, điều đó thật tuyệt vời.

    Họ ra sân với hai lớp phòng ngự lùi sâu và với việc hàng công phía trước sở hữu tốc độ đáng sợ, điều đó thực sự rất khó khăn để vượt qua bởi vì họ tập trung phòng ngự trong khu vực vòng cấm địa. Nhưng rất may là mọi chuyện đã tiến triển khá tốt.

    Chúng tôi đã cố gắng áp đặt lối chơi nhưng không dễ để vượt qua. Chúng tôi đã làm điều đó không quá tệ nhưng đối đầu với một đội bóng chất lượng như thế thì thật không dễ cho mọi đội bóng.

    Sự tự tin của chúng tôi không hề tệ, nhưng mọi người đều biết rằng, đây chỉ mới là giai đoạn khởi đầu mùa giải nên chúng tôi chỉ tập trung cho trận đấu tiếp theo và sau đó sẽ chờ xem điều gì xảy ra."

    Video Joel Matip:

    Tiểu Lam | 16:17 28/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...