Rashford: "Thất bại trước Bỉ là một bài kiểm tra chất lượng"
00:09 Chủ nhật 01/07/2018
BongDa.com.vn Sau trận thắng đậm 6-1 trước Panama, tuyển Anh được "đưa xuống mặt đất" bằng trận thua Bỉ 0-1.

Đoàn quân của huấn luyện viên Gareth Southgate đã bị đánh bại trong lượt trận cuối cùng của bảng G bằng bàn thắng duy nhất của Adnan Januzaj cho tuyển Bỉ. Thất bại này dù khiến Tam Sư chỉ xếp thứ hai trên bảng xếp hạng nhưng vẫn không bị chỉ trích quá nhiều do đã giành quyết đi tiếp từ sớm. Nhiều người thậm chí còn tin rằng đây là một trận đấu mà tuyển Anh cố tình đá giữ chân hay nói đúng hơn là cố tình "buông" từ trước để chỉ phải xếp nhì bảng G - vị trí sẽ được chơi ở nhánh đấu dễ thở hơn nhiều so với nhánh của Bỉ.

Trên thực tế, không chỉ mình tuyển Anh mà dường như tuyển Bỉ cũng có suy nghĩ tương tự. Họ thi đấu cầm chừng và cất nhiều trụ cột ở ngoài để dưỡng sức. Chỉ một vài khoảnh khắc đáng nhớ ở trận đấu này, bao gồm pha làm bàn của cựu sao trẻ Manchester United - Adnan Januzaj và pha bỏ lỡ đáng tiếc của Marcus Rashford.

Rashford:

Pha bóng để lại nhiều tiếc nuối cho Rashford.

Sau trận đấu, tiền đạo đang thuộc biên chế của Man United chia sẻ: "Vấn đề ở đây là mọi thứ đều thỉnh thoảng sẽ đi sai hướng và thật khó cho bạn để giữ được sự lạc quan cũng như tinh thần chiến đấu. Đặc biệt là sau một thất bại."

"Tuy nhiên, đừng quên là chúng tôi đã thi đấu với một đội bóng khó nhằn - đội bóng mà họ luôn giữ được trạng thái tốt xuyên suốt trận đấu. Đó thật sự là một bài kiểm tra chất lượng đối với chúng tôi."

"Chúng tôi cần phải tiến lên."

Hiện, tuyển Anh đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử khi chỉ phải đối đầu với một Colombia bị đánh giá yếu hơn rất nhiều ở vòng knockout sắp tới. Nên nhớ, Tam Sư chưa từng vào được tứ kết của một kỳ World Cup nào trong 12 năm qua (kể từ World Cup 2006).

Nguyễn Kim Ngọc Anh | 00:14 30/06/2018