MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Rảnh rỗi vì bị treo giò, Balotelli tiếp tục phát biểu gây sốc về Ronaldo và Messi

    19:36 Thứ năm 02/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Theo siêu quậy người Ý, nếu không có cầu thủ người Argentina, CR7 lúc này đã trở thành cầu thủ vĩ đại nhất thế giới.

    Tiền đạo người Ý, Mario Balotelli, đã đưa ra phán quyết của mình về cặp đối đầu Cristiano Ronaldo - Lionel Messi, vài giờ sau khi đăng một thông điệp lên mạng xã hội. Anh hiện đang thụ án treo giò sau hành động đấm vỡ mũi cầu thủ đội bạn tại Ligue 1

    Messi đã ghi hai bàn cho đội bóng xứ Catalan trong chiến thắng 3-0 rực rỡ trước Liverpool tại trận lượt đi vòng bán kết UEFA Champions League. Cầu thủ người Argentina đánh dấu bàn thắng thứ 600 cho CLB bằng một siêu phẩm sút phạt tuyệt đẹp. 

    "Siêu quậy" đã lên mạng xã hội một lần nữa để nói về hai siêu sao này. 

    Bad boy Mario Balotelli: Không có Messi, Ronaldo đã trở thành cầu thủ vĩ đại nhất - Bóng Đá

    Với Balotelli, anh đánh giá M10 cao hơn CR7. 

    "Nếu nói theo những chỉ số thống kê, họ giống nhau. Riêng tôi, người đã từng thi đấu với cả hai, tôi cho rằng cầu thủ số 10 của Barcelona là không thể tưởng tượng được. Nếu bạn hỏi một hậu vệ về việc anh ấy muốn đối đầu với Messi hay Ronaldo, câu trả lời sẽ khiến bạn không nghi ngờ gì nữa."

    "Không có cầu thủ người Argentina, Ronaldo sẽ là người giỏi nhất thế giới. Tôi rất tôn trọng anh ấy, về cách anh ấy tập luyện đồng thời giữ cho mình thể trạng cường tráng ở tuổi 34", Super Mario chia sẻ về cầu thủ người Bồ Đào Nha. 

    "Chúng ta đang nói về hai người mạnh nhất thế giới. Ronaldo khi gặp Atletico Madrid chỉ cần 3 lần chạm bóng đã ghi được cú hattrick, đó là điểm mạnh của anh ấy. Hôm qua, Lionel Messi đã quyết định trận đấu với Liverpool với hai bàn thắng. Việc thống kê tôi để lại cho các nhà báo. Nhưng hãy lấy ví dụ về hai huyền thoại Pele và Maradona. Pele, ông ấy đã tạo ra nhiều bàn thắng hơn Maradona, nhưng khi chạm bóng thì Maradona lại là một điều gì đó rất khác."

    Lê Dũng | 07:25 01/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...