MỚI NHẤT :
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Rảnh rỗi, cựu vua phá lưới World Cup "chuyển nghề" sang chơi tennis

    22:16 Thứ năm 13/06/2019

    BongDa.com.vn Nghỉ hè là khoảng thời gian để các ngôi sao bóng đá nghỉ ngơi và trải nghiệm các hoạt động giải trí khác.

    Rảnh rỗi, cựu vua phá lưới World Cup

    Mùa bóng 2018/2019 đã kết thúc và đây là lúc để các cầu thủ Bayern Munich như Thomas Muller và Mats Hummels tìm kiếm những hình thức thư giãn cho bản thân.  

    Rảnh rỗi, cựu vua phá lưới World Cup

    Cụ thể, họ đã mời tay vợt trẻ tài năng, Alexander Zverev về để truyền thụ kỹ năng quần vợt.  

    Rảnh rỗi, cựu vua phá lưới World Cup

    Vua phá lưới World Cup 2010, Thomas Muller tỏ ra khá vui vẻ khi được ngồi trên ghế trọng tài và tham gia lớp học tennis này.  

    Rảnh rỗi, cựu vua phá lưới World Cup

    Anh cũng đã có trận đấu giao hữu với người đồng đội trong màu áo Bayern Munich, Mats Hummels.  

    Rảnh rỗi, cựu vua phá lưới World Cup

    Trung vệ người Đức tỏ ra rất tự tin khi đối đầu với Thomas Muller trên sân banh nỉ.  

    Rảnh rỗi, cựu vua phá lưới World Cup

    Hummels với lợi thế thể hình đã biểu diễn một cú đập vợt (Smash) không thua kém gì các vận động viên chuyên nghiệp trước nỗ lực lốp bóng của Thomas Muller. 

    Rảnh rỗi, cựu vua phá lưới World Cup

    Chứng kiến người đồng đội Hummels chơi quá hay, Muller chỉ còn biết cười trừ và lấy mũ che bớt khuôn mặt.  

    Rảnh rỗi, cựu vua phá lưới World Cup

    Kết thúc khóa học và trận đánh giao hữu, cả ba đã cùng nhau làm một tấm hình selfie để kỷ niệm lần gặp gỡ thú vị này.  

    Rảnh rỗi, cựu vua phá lưới World Cup

    Hiện tại, HLV Joachim Low đã quyết định "cấm cửa" lên đội tuyển với Thomas Muller và Mats Hummels để nhường đất cho các tài năng trẻ phát triển, do đó, mùa hè này, cả hai đều đang khá rảnh rang.  

    Rảnh rỗi, cựu vua phá lưới World Cup

    Mùa giải vừa rồi, Bayern Munich của Muller và Hummels đã giành cú đúp danh hiệu quốc nội (Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức), tuy nhiên, việc bị loại sớm ở Champions League bởi Liverpool chắc chắn sẽ khiến Hùm xám phải nỗ lực nhiều hơn nếu muốn tiến xa tại sân chơi Châu Âu năm tới.  

    Phi Yến | 16:14 13/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...