MỚI NHẤT :
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • Ramsey có lẽ nên làm 1 điều "quan trọng" khi đến Juventus

    08:15 Chủ nhật 06/01/2019

    BongDa.com.vn Ngôi sao người xứ Wales được cho là chuẩn bị gia nhập đội bóng thành Turin, những anh có lẽ nên nghĩ về một điều mình từng nói trong quá khứ.

    Vào tháng 3 năm 2016, Aaron Ramsey đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với tờ Goal. Anh được yêu cầu trong vài giây để lựa chọn giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi xem ai là người giỏi hơn. Và cũng giống như Wayne Rooney, cầu thủ 28 tuổi đã chọn ngôi sao bên phía Barcelona.

    Thực tế cho thấy sự lựa chọn của Ramsey dựa vào cảm tính nhưng siêu sao 33 tuổi chắc chắn không thích bị ai đó đánh giá thấp mình nếu đem đặt cạnh người đồng nghiệp 31 tuổi và cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng không muốn bị đem ra so sánh với bất cứ ai.

    Ramsey có lẽ nên làm 1 điều

     Ramsey từng đánh giá Ronaldo kém hơn Messi.

    Tại Real Madrid, Florentino Perez thường xuyên bị cáo buộc nâng đỡ Ronaldo trong những lần chạy đua bầu chọn danh hiệu Ballon d'Or. Trong khi các huấn luyện viên như Manuel Pellegrini, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Rafa Benitez và Zinedine Zidane đều luôn được khuyến khích dành tình yêu với CR7.

    Dĩ nhiên chẳng ai trong số đó từng công khai đánh giá Messi nhỉnh hơn CR7, bây giờ mọi chuyện cũng diễn ra tương tự tại Juventus, nơi Max Allegri cùng tất cả những ai liên quan đến đội bóng thành Turin cũng đều ca ngợi Ronaldo khi anh đến đây vào mùa hè năm ngoái.

    Và đó là lý do tại sao tờ Express ở Anh nói rằng Ramsey cần đưa ra "lời xin lỗi" Ronaldo nếu anh quyết định gia nhập Juventus bởi siêu sao người Bồ Đào Nha là số một, là duy nhất tại đó (Theo tờ Express.co.uk).

    Vũ Quang Toản | 07:35 06/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...