MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Rakitic: "Barca vẫn chưa đạt 100% sức mạnh"

    21:09 Thứ tư 19/09/2018

    BongDa.com.vn Ivan Rakitic tiết lộ Barca còn có thể mạnh hơn nữa đồng thời hy vọng Lionel Messi sẽ tiếp tục tỏa sáng và đưa Barca lên ngôi vương ở Champions League mùa này.

    Vượt qua Cristiano Ronaldo để trở thành cầu thủ có nhiều hattrick nhất tại Champions League, dẫn dắt một Barcelona với chỉ 10 người trên sân đè bẹp PSV Eindhoven. Có thể khẳng định dù không thể đoạt lấy danh hiệu FIFA The Best, thế nhưng Lionel Messi chắc chắn đã là "best" trong lòng người hâm mộ ông lớn xứ Catalan

    Với một tuyệt phẩm đá phạt cùng hai pha dứt điểm gọn ghẽ xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa, con số 48 cú hattrick trong sự nghiệp chắc chắn là một kỷ lục vô tiền khoáng hậu mà có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội thấy được trong đời. Khi được hỏi cảm nghĩ về El Pulga, người đồng đội của anh, tiền vệ Ivan Rakitic đã cười và nói:

    "Cái chân trái của Messi dường như có phép thuật vậy. Không chỉ hôm nay, cậu ấy cũng đã từng tạo ra vô số siêu phẩm trong quá khứ."

    "Hy vọng là Messi sẽ tiếp tục thăng hoa và có thêm thật nhiều pha lập công nữa."

    Messi thêm một lần tỏa sáng, Rakitic

    Với Rakitic, cái chân trái của Messi như có ma thuật vậy.

    Còn Barcelona, dường như chưa bao giờ họ khiến các đối thủ phải e dè đến vậy. Thế nhưng cũng chính tiền vệ người Croatia đã lại tiết lộ rằng sức mạnh của đội bóng xứ Catalan còn có thể được tăng cường thêm rất nhiều nữa:

    "Mọi người cũng thấy cả đây, những phút đầu tiên thực sự cũng khá khó khăn cho chúng tôi. Thế nhưng đây là điều bình thường, bởi đó là một trận đấu tại Champions League - giải đấu danh giá nhất trời Âu. Hơn nữa, đó lại là trận ra quân."

    "Về phía PSV, phải công nhận là họ đã cố gắng rất nhiều. Barca cũng thế, đây là trận đấu mà cả hai bên đều rất nỗ lực. Dẫu vậy chúng tôi biết mình vẫn chưa đạt 100% sức mạnh. Đội bóng còn nhiều điểm yếu cần cải thiện, và chúng sẽ được thực hiện qua từng trận đấu."

    "Lên ngôi ở Champions League là ưu tiên số một, thế nhưng chúng tôi cũng sẽ không bỏ qua La Liga và cúp Nhà vua."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Anh Tú | 20:30 19/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...