MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Ra mắt HLV Peter Stoger, Dortmund khiến châu Âu kinh ngạc

    19:07 Chủ nhật 10/12/2017

    BongDa.com.vn HLV người Áo, Peter Stöger đã chính thức ra mắt Dortmund trong buổi họp báo, kỳ lạ là trong đúng thời điểm Dortmund đưa ra quyết định sa thải Peter Bosz.

    Trong buổi họp báo chiều nay (10/12, theo giờ địa phương), "Kẻ hủy hoại" Dortmund (được CĐV Dortmund coi là hủy hoại CLB của mình), Peter Bosz đã chính thức lên đoạn đầu đài. HLV người Hà Lan có thành tích quá tệ hại cùng CLB nước Đức trong nhiều tháng qua.

     - Bóng Đá

    Buổi họp báo chiều nay (10/12, theo giờ địa phương) của Dortmund

    Thay thế cho Peter Bosz là một HLV người Áo, Peter Stöger (51 tuổi). Ông sẽ ký hợp đồng với CLB đến tháng 6/2018.

     - Bóng Đá

    Peter Stöger thay thế Peter Bosz.

     - Bóng Đá

    Điều đáng chú ý HLV này vừa bị Cologne sa thải tuần trước vì khiến HLV đứng bét bảng Bundesliga với thành tích vô cùng tệ hại.

     - Bóng Đá

    Stoger khiến Cologne có xuất phát tệ nhất lịch sử Bundesliga, với chỉ 3 điểm sau 14 vòng đấu đầu tiên, chưa thắng trận nào, sở hữu hàng công lẫn hàng thủ tệ nhất giải. Đây là lý do khiến nhiều người vô cùng thắc mắc. Tuy nhiên có lẽ các HLV khác mà Dortmund muốn đều không thể chiêu mộ vào lúc này.

     - Bóng Đá

    Dù sao Stoger cũng đáng để kỳ vọng bởi, mới mùa trước Stoger cũng là người giúp Cologne đoạt thành tích chung cuộc tốt nhất trong 25 năm gần nhất khi cán đích thứ 5, đồng nghĩa với vé dự Europa League. Trong 6 trận vòng bảng, Stoger giúp Cologne thắng 2, một trong hai trận thắng đó là trước Arsenal.

     - Bóng Đá

    Thất bại 1-2 trước đội đứng chót bảng Werder Bremen đêm qua là trận thứ 12 liên tiếp trên mọi mặt trận, Borussia Dortmund không biết đến chiến thắng. Xin nhắc lại, là trận thứ 12 liên tiếp trong gần 3 tháng qua, trong đó có 7 trận thua.

     - Bóng Đá

    Trận gần nhất Dortmund giành chiến thắng đã là vào ngày 30/09, trước Augsburg (Dortmund thắng 2-1) tại Bundesliga.

     - Bóng Đá

    Dortmund bị loại khỏi vòng bảng Champions League từ sớm (xuống chơi ở Europa League). Họ đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng Bundesliga (22 điểm), gần như không còn khả năng vô địch khi kém Bayern Munich - đội dẫn đầu 13 điểm.

    Mục tiêu thiết thực bây giờ là một suất top 4, khi kém đội đứng thứ 4 Borussia Mönchengladbach 3 điểm.

    NT - BongDa.com.vn - TTVN | 18:57 10/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...