MỚI NHẤT :
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Quỷ Đỏ cầm đầu nhóm chống lại lịch chuyển nhượng tại Anh

    23:11 Thứ bảy 22/09/2018

    BongDa.com.vn Man Utd hiện đang là đội bóng có những động thái phản ứng gay gắt nhất trong việc thay đổi lịch chuyển nhượng tại Anh.

    Như đã biết trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018, Premier League đã đi đầu trong việc thay đổi hạn chót ngày đăng ký chuyển nhượng của các CLB. Theo đó các đội bóng sẽ chỉ được chiêu mộ cầu thủ cho đến ngày 10.08 thay vì 31.08 như mọi năm.

    Quỷ Đỏ cầm đầu nhóm chống lại lịch chuyển nhượng tại Anh - Bóng Đá

     Man Utd cho rằng kết thúc sớm TTCN mùa Hè là thiếu hợp lý.

    Động thái này ban đầu đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ rất nhiều đội bóng, vì điều đó sẽ giúp cho họ tránh được việc đối mặt với nguy cơ xáo trộn đội hình khi mùa giải mới đã bắt đầu.

    Tuy nhiên sau khi thăm dò ý kiến về sự điều chỉnh lần này, BTC Premier League đã nhận được khá nhiều phản hồi thiếu tích cực vì TTCN của họ phải đóng cửa quá sớm so với các giải bóng khác. Điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình đàm phán và chiêu mộ tân binh của họ.

    Theo nhiều nguồn tin, Man Utd và Man City chính là 2 đội bóng có những động thái phản đối gay gắt nhất về hạn chót mới của kỳ chuyển nhượng tại Anh.

    Trước sức ép đang ngày một gia tăng, được biết giới làm bóng đá tại Anh sẽ tiếp tục lấy ý kiến về thời hạn diễn ra kỳ chuyển nhượng mùa Hè trong thời gian tới, và không loại trừ khả năng TTCN mùa Hè 2019 tại Anh sẽ chỉ đóng lại vào ngày 31.08 như trước đó.

    Video sức mạnh của Man Utd:

    Kỳ Anh | 23:00 22/09/2018
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...