MỚI NHẤT :
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • Quốc Vượng: 'U23 Việt Nam cần thi đấu cảm tử và chờ may mắn'

    15:19 Thứ năm 11/01/2018

    Tiền vệ Quốc Vượng, cầu thủ đá chính trận tuyển Việt Nam thắng Hàn Quốc 1-0 ở VL Asian Cup 2004 dự đoán U23 Việt Nam khó làm được điều tương tự tại VCK U23 châu Á.

    Trong quá khứ, lứa cầu thủ Quốc Vượng, Văn Quyến... từng có chiến thắng lịch sử 1-0 trước đội tuyển Hàn Quốc ở vòng loại Asian Cup 2004 ngày 19/10/2003. Khi ấy, đội bóng xứ kim chi đá với đội hình mạnh nhất, gồm 6 cầu thủ vừa lọt vào bán kết World Cup 2002.

    Để nói về trận đấu lịch sử cách đây 15 năm, tiền vệ Quốc Vượng thừa nhận chiến thắng anh và các đồng đội giành được là do may mắn. Tiền vệ hàng đầu của bóng đá Việt Nam một thời mong rằng U23 Việt Nam có tinh thần cao nhất, thi đấu lăn xả khi nhập cuộc ở trận đấu với U23 Hàn Quốc (18h30 hôm nay 11/1). 

    "Trước đối thủ mạnh hơn chúng ta về mọi mặt, tinh thần thi đấu của các cầu thủ là quan trọng nhất. Trận đấu cách đây 15 năm, chúng tôi vào trận chỉ đuổi theo cầu thủ Hàn Quốc và phá bóng thôi, như là đội quân cảm tử vậy. Họ có rất nhiều cơ hội ngon ăn nhưng vẫn sút ra ngoài. Bên cạnh tinh thần, yếu tố may mắn rất quan trọng khi Văn Quyến tận dụng cơ hội mang về chiến thắng 1-0", tiền vệ Quốc Vượng kể lại trận đấu cách đây 15 năm. 

     - Bóng Đá

     Quốc Vượng (phải) và Văn Quyến (giữa) trong trận thắng lịch sử 1-0 trước đội tuyển Hàn Quốc ngày 19/10/2003. Ảnh: Getty Images.

    Theo cựu tiền vệ tuyển Việt Nam, U23 Hàn Quốc là một đội bóng mạnh và ở đẳng cấp châu lục. Không chỉ Việt Nam, mà các đội bóng còn lại ở bảng D như U23 Syria, U23 Australia cũng khó xếp ngang hàng. Bởi vậy, Quốc Vượng mong rằng lứa đàn em Quang Hải, Công Phượng... sẽ thi đấu cảm tử và chờ may mắn mỉm cười ở trận đấu với U23 Hàn Quốc lúc 18h30 hôm nay (11/1).

    "Đối thủ mạnh hơn U23 Việt Nam rất nhiều. Tôi mong các em hãy thi đấu với tinh thần cảm tử của lứa đàn anh năm 2003. Bên cạnh đó, hãy chắt chiu cơ hội thì mới có thể tạo nên bất ngờ", đàn anh Quốc Vượng gửi gắm tới U23 Việt Nam.

    Tiền vệ một thời của đội tuyển Việt Nam đặt niềm tin Quang Hải sẽ là nhân tố tạo đột biến cho U23 Việt Nam ở trận ra quân. Tuy vậy, anh cũng đưa ra dự đoán rất thực tế về kết quả trận đấu ra quân của HLV Park Hang-seo và các học trò.

    "Tôi nghĩ 30% U23 Việt Nam sẽ có 1 điểm, còn cửa thua là 70%", Quốc Vượng nói.

     - Bóng Đá

     Sau khi giải nghệ với các giải đấu chuyên nghiệp, Quốc Vượng vẫn duy trì niềm đam mê bóng đá trên sân phủi. Ảnh: Lê Hiếu.

    Tùng Lê | 14:27 11/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...